Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân đoàn 4 đến viếng và dâng hương tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, sáng 29-4-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Sáng 29-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quận 9), nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 -- 30-4-2020), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân đoàn 4 đến viếng và dâng hương tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn chân thành dâng lên các Mẹ, các anh vòng hoa tươi thắm, mang dòng chữ: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, kính viếng”.

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các mẹ, các anh, với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đoàn đã dành 1 phút mặc niệm, thành kính dâng lên nén hương thơm và vòng hoa tươi thắm tưởng niệm.
Sau đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn đã tỏa ra các khu mộ trong nghĩa trang thắp nén hương tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc, tự do của Tổ quốc.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, đoàn đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tại Nghĩa trang Lạc Cảnh (quận Thủ Đức).
Cùng ngày, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TPHCM thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

Sau đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1).

Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ ảnh 3 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1). Ảnh: CAO THĂNG
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ ảnh 4 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1). Ảnh: CAO THĂNG
Cùng ngày, tại huyện Củ Chi, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Cùng đến viếng có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh của hơn 44.700 mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ được ghi tên trong đền. Các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ công ơn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất trên vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngay sau đó, đồng chí Trần Lưu Quang đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang chính sách TPHCM; đồng chí Võ Thị Dung đến viếng Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng – Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Tin cùng chuyên mục