“Công chúng Brazil và khán giả Brazil đều mong đội tuyển Brazil chơi tốt, dù có hay không có Ronaldinho. Chúng ta cũng phải như thế, vì chúng ta có những ngôi sao. Đội tuyển Anh đủ sức mạnh để chơi tốt bằng bất kỳ đội hình 11 cầu thủ nào” – John Barnes.

Rooney với chiếc chân phải còn bó bột.
.
Cựu tiền đạo đội tuyển Anh John Barnes vừa kêu gọi thế hệ tuyển thủ hiện nay không nên quá lo lắng về tình trạng chấn thương của Rooney. Hiện vẫn chưa rõ Rooney có kịp bình phục chấn thương (gãy xương ở mu bàn chân phải) để tham gia World Cup 2006 hay không, mặc dù HLV Eriksson vẫn để dành chiếc áo số 9 cho anh trong danh sách 23 tuyển thủ. Nhưng theo Barnes, dù vắng Rooney thì đội tuyển Anh vẫn có thể vô địch thế giới vì đây là một tập thể mạnh.
Đây quả là một lời động viên cần thiết để “cứu rỗi linh hồn” cho giới mộ điệu bóng đá Anh vốn đang sống trong những ngày u ám, tâm trạng dày vò bởi một điềm gở – hầu như cứ mỗi lần chuẩn bị bước vào hoặc đang thi đấu trong một giải lớn thì họ lại mất một cầu thủ quan trọng.
o0o
Ngày Rooney bị chấn thương (ngày 29-4, trận Chelsea – Manchester United 3-0) bị xem là ngày đại họa. Tin Rooney bị gãy không phải một chỗ mà là nhiều chỗ trên một chiếc xương ở mu bàn chân được xem như một tin…sét đánh. Dự báo Rooney phải nghỉ thi đấu nhiều tuần, có trở lại thì sớm lắm cũng chỉ tham gia World Cup 2006 từ vòng tứ kết trở đi, được xem như một nỗi ám ảnh. Nhiều tuyển thủ Anh nhìn chiến dịch World Cup 2006 bằng một cái nhìn đầy bi quan.
Ngay chính cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Bobby Robson cũng nhìn nhận: Viễn ảnh có hay không có Rooney sẽ tương ứng với việc đội tuyển Anh nằm ở hàng ứng cử viên vô địch hoặc chỉ là “kẻ ngoài cuộc”. Đơn giản, Rooney được xem là bầu năng lượng, niềm cảm hứng đồng thời là lá bùa hộ mệnh của đội bóng.
John Barnes đứng ở quan điểm ngược lại. Theo ông, cần phải thay đổi cách quan niệm về giá trị của yếu tố cá nhân và yếu tố tập thể. Để thuyết phục thế hệ hiện nay phân biệt rạch ròi hơn giữa 2 yếu tố đó, Barnes so sánh đội tuyển Anh với…Brazil: “Nếu quá dựa vào các cá nhân, để rồi họ không chơi tốt hoặc bị chấn thương thì coi như là ngày tận thế. Thực ra, chúng ta có thể thắng lợi với Rooney, chúng ta cũng có thể thắng lợi mà không cần Rooney.
Ngược lại, nếu có Rooney, chúng ta cũng có thể thất bại. Điều quan trọng nhất là tập thể đội bóng. Đó chính là sức mạnh của những đội như Brazil. Họ có các cá nhân tuyệt vời, nhưng cả tập thể mới là một ngôi sao thực sự. Công chúng Brazil và khán giả Brazil đều mong đội tuyển Brazil chơi tốt, dù có hay không có Ronaldinho. Chúng ta cũng phải như thế, vì chúng ta có những ngôi sao. Đội tuyển Anh đủ sức mạnh để chơi tốt bằng bất kỳ đội hình 11 cầu thủ nào”.
Đi sâu hơn, Barnes đề ra một câu hỏi và tự đưa ra luôn câu trả lời: “Phải chăng Rooney hay hơn rất nhiều so với những Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, Joe Cole hay Michael Owen? Câu trả lời là không. Có Rooney vẫn tốt hơn. Nhưng không có Rooney thì không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc”.
Đánh giá chung về cục diện World Cup 2006 sắp tới, John Barnes cho rằng đội tuyển Anh có thể tái lập thành tích VĐTG như World Cup 2006, nhưng sẽ phải vượt qua đối thủ lớn Brazil: “Tất cả chúng ta đều muốn đội tuyển Anh chơi tốt, nhưng Brazil sẽ là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Nếu Brazil quả thực bị bất cứ đối thủ nào đó loại ra ngoài, tôi sẽ xếp Anh quốc vào vị trí ứng cử viên số hai. Khi Brazil bị loại, cánh cửa mới mở ra cho những đội như Anh, Argentina, Hà Lan, Italia và Tây Ban Nha. Nếu TBN vươn lên giành chức vô địch thì quả là đáng ngạc nhiên biết nhường nào...”.
o0o
Quan điểm của cựu HLV đội tuyển Anh Terry Venables không khác gì John Barnes. Đối với ông, quan trọng nhất vẫn là cả một tập thể và đội tuyển Anh đang có một tập thể mạnh bất kể Michael Owen và Rooney bị chấn thương. Trong những ngày dư luận bóng đá Anh vẫn còn thấp thỏm với tình trạng thể lực của cặp tiền đạo này, Venables vẫn không ngần ngại đưa tên đội tuyển Anh vào danh sách ứng cử viên vô địch Cúp thế giới. “Tôi cho rằng có 3 đội thực sự là ứng viên vô địch: Brazil, Argentina và Anh”, Venables tuyên bố, “Tôi cho là chúng ta thực sự có cơ hội, vì chúng ta có một đội ngũ tuyệt vời”.
Trong cái “đội ngũ tuyệt vời” ấy, Venables đặc biệt ưu ái và tin cậy tiền vệ Steven Gerrard. Ông đã xem Gerrard hoàn tất một mùa giải nặng nề, bắt đầu bằng trận vòng loại Champions League vào ngày 13-7 năm ngoái và kết thúc bằng trận chung kết Cúp FA với West Ham hôm 13-5 vừa rồi. Ông đã chứng kiến Gerrard một mình vực dậy Liverpool từ chỗ bị dẫn 0-2 rồi 2-3 bằng một đường chuyền quyết định và 2 pha ghi bàn. Đặc biệt là cú vô lê gỡ hòa 3-3 vào phút thứ 90+1, thời điểm tưởng chừng như Liverpool đã sụp đổ, để rồi sau đó Liverpool chiến thắng trong loạt thi sút 11m và đoạt Cúp FA.
“Đối với một tiền vệ, như thế là quá tuyệt vời”, Venables nói, “Gerrard có mặt khắp nơi và ghi một bàn thắng tuyệt diệu đúng lúc tưởng chừng như Liverpool thất bại”. Theo Venables, chắc chắn Gerrard cũng sẽ cống hiến cho đội tuyển Anh bằng một tinh thần như thế ở World Cup 2006...
Hưng Nguyên tổng hợp
.
.
.
.