Trước thềm SEA Games 24

Đội tuyển bóng chuyền bãi biển...dậy sóng !

Chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đến SEA Games 24, thế mà cái tin tay đập Nguyễn Thị Tiệp bị loại khỏi danh sách đi Thái Lan đã khiến đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ hụt hẫng đến độ chẳng ai buồn tập luyện, kể cả những người đã được chọn vào đội hình chính thức. Quá bức xúc, họ đồng loạt kiến nghị lên lãnh đạo Trung tâm HLTTQG 2...

Chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đến SEA Games 24, thế mà cái tin tay đập Nguyễn Thị Tiệp bị loại khỏi danh sách đi Thái Lan đã khiến đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ hụt hẫng đến độ chẳng ai buồn tập luyện, kể cả những người đã được chọn vào đội hình chính thức. Quá bức xúc, họ đồng loạt kiến nghị lên lãnh đạo Trung tâm HLTTQG 2...
 
TỪ MỘT QUYẾT ĐỊNH KỲ QUẶC... 

Đội tuyển bóng chuyền bãi biển...dậy sóng ! ảnh 1
Tuyển thủ Nguyễn Thị Tiệp bất ngờ bị loại đã khiến các tuyển thủ nữ bất bình. Ảnh: Nguyễn Nhân

Ngày 1-3, đội dự tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia nữ tập trung tại Trung tâm HLTTQG 2 (Thủ Đức, TPHCM) với 4 VĐV Phan Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Thị Tiệp, Huỳnh Đỗ Hồng Loan và Nguyễn Minh Hà. Ai cũng nghĩ rằng, rồi đây cặp tuyển Việt Nam 1 sẽ là Hồng - Tiệp và cặp Việt Nam 2 là Loan - Hà.
 
Thế nhưng, không hiểu vì sao ngày 15-11, Ủy ban Olympic Việt Nam công bố thay đổi một loạt tuyển thủ các ĐTQG, trong đó Tiệp bị... thay bằng Hồng Loan. Thay người vốn là bình thường. Nhưng ở đây, điều bất thường nằm ở chỗ cặp VN2 dự kiến là Loan - Hà, giờ lại thay bằng 2 tay đập trẻ Trương Thị Yến/Nguyễn Thị Mãi (cùng 18 tuổi), còn non kinh nghiệm và suốt thời gian dài vừa qua không được tập huấn chu đáo. HLV trưởng Thanh Sơn bật ngửa: "Hiện BHL vẫn chưa chốt lại sẽ chọn ai đánh chính với ai ở đội tuyển Việt Nam 1, vì mới chỉ có Cẩm Hồng chắc suất. Cơ hội còn lại vẫn rộng mở đối với Hồng Loan hay Nguyễn Thị Tiệp. Tôi không hiểu vì sao bộ môn lại đưa ra quyết định cuối cùng mà không tham khảo BHL".
 
Lý do mà những nhà quản lý bộ môn đưa ra nghe có vẻ hợp lý: "Đi như vậy để giúp các VĐV trẻ có cơ hội cọ xát và học hỏi, chuẩn bị cho tương lai". Nhưng nếu xét kỹ thì không ổn, bởi SEA Games là đấu trường khắc nghiệt mà mọi tuyển thủ đều gánh vác trọng trách giành huy chương cho đất nước trước sự cạnh tranh của các đối thủ trong khu vực. Không thể coi đây là dịp đưa các tay đập trẻ sang để… tập sự!
 
Hàng năm, có đầy dẫy các tour đấu của khu vực, châu lục hay thế giới, tại sao BCBB Việt Nam không đưa VĐV trẻ đi học hỏi, bởi cơ hội tiến bộ sẽ nhanh hơn nhiều, mà lại chọn đúng dịp SEA Games 24 mà đưa đi? Như vậy, có khác chi đi ngược lại tinh thần tiêu chí tuyển chọn VĐV tranh tài ở SEA Games 24 của đoàn thể thao Việt Nam đã được thống nhất từ lâu: "Chỉ VĐV nào có khả năng giành từ HCĐ trở lên mới được chọn".
 
...ĐẾN NÁO LOẠN CẢ ĐTQG
 
Sáng 16-11, do quá bức xúc, ngay sau buổi tập, bốn tuyển thủ Hồng, Tiệp, Loan và Hà xin được gặp Ban Giám đốc Trung tâm HLTTQG 2 để giãi bày và kiến nghị làm rõ sự việc. Theo họ, xưa nay, đội BCBB nữ vốn êm đềm, chẳng có xích mích chứ đừng nói tới chuyện tranh giành thiệt hơn giữa các tuyển thủ. Vậy nên, sau quyết định có phần khiên cưỡng từ phía các nhà quản lý, các cô gái này cảm thấy như bị hắt hủi, bỏ rơi.

 Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG 2 Nguyễn Thành Lâm: "Tôi cũng bất ngờ với quyết định thay đổi nhân sự kiểu này từ phía bộ môn. Nói thẳng ra là chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc như các tuyển thủ bóng chuyền bãi biển. Chúng tôi đã liên lạc với Trưởng bộ môn bóng chuyền Việt Nam Trần Đức Phấn để tìm hiểu ngọn ngành sự việc, nhưng anh Phấn cho biết quyết định đã được đưa ra và không thể thay đổi được. Ban Giám đốc chỉ có thể tiếp thu kiến nghị của Tiệp, Hà rồi chuyển ra bộ môn ngoài đó chờ ý kiến, chứ không thể thay đổi được sự đã rồi. Bản thân tôi chỉ còn biết an ủi Tiệp và Hà, đồng thời khích lệ Cẩm Hồng và Hồng Loan tiếp tục nỗ lực tập luyện để chờ ngày lên đường mà thôi".

Nếu quả thực, trình độ chuyên môn của Trương Thị Yến và Nguyễn Thị Mãi vượt trội so với Nguyễn Thị Tiệp hay Minh Hà, thì quyết định loại và chọn người từ phía bộ môn bóng chuyền Việt Nam là hợp lý. Nhưng, rõ ràng Tiệp và Hà vẫn được HLV trưởng Thanh Sơn tin tưởng, đánh giá ổn định về chuyên môn. Hơn nữa, họ lại dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế, nên có thể giúp BCBBVN đạt chỉ tiêu giành HCĐ hoặc HCB tại SEA Games 24.
 
Trong khi đó, từ đầu năm, Yến và Mãi không được tập luyện nhiều (do Trung tâm HLTTQG 3 tại Đà Nẵng thường xuyên hứng chịu cảnh bão lụt, hiếm khi có sân bãi cho các VĐV tập luyện-PV). Yến chỉ đạt được HCB tại giải toàn quốc 2007 nhờ đứng cặp với… Tiệp! Chính vì vậy, quyết định nói trên mới được cho là bất hợp lý (không tôn trọng ý kiến của BHL) và thiếu cả cái tình!
 
Nghiệt ngã hơn, các tuyển thủ đang gồng hết sức để tập luyện, thì chuyện loại bỏ Tiệp khiến cả đội xuống tinh thần thấy rõ. Tay đập chủ lực Phan Thị Cẩm Hồng hoang mang: "Chúng em chẳng biết sẽ thi đấu ra sao ở SEA Games 24 nữa. Lẽ ra, liên quan đến chuyện loại VĐV khỏi đội, người ta phải thông báo cho chúng em biết, chứ không phải tự mình tìm hiểu qua báo chí như bây giờ".
 
Trước sự thể đã rồi, Giám đốc Trung tâm HLTTQG 2 Lâm Quang Thành chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm: "Không thể chấp nhận được kiểu làm việc như vậy, nhưng chúng tôi cũng… đành chịu!". Đúng là khi quyết định đã được bộ môn ấn xuống, Trung tâm cũng chỉ còn biết thừa hành, bởi dù có kiến nghị gay gắt, hay bảo vệ các tuyển thủ nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng… bất thành!
 
NGUYỄN THỊ TIỆP: "LẦN SAU, ĐỪNG TRIỆU TẬP EM NỮA!"
 
Tiệp bức xúc nói: "Em không buồn vì bị loại khỏi ĐTQG, mà thất vọng trước cách đối xử của những người có trách nhiệm. Nói là em sa sút phong độ, vì họ chỉ nhìn một chiều ở vòng chung kết giải toàn quốc 2007 vừa qua, chứ không nhìn vào cả quá trình tập luyện của em suốt năm nay. Em chỉ chơi tốt nhất nếu được đứng cặp với chị Cẩm Hồng, bởi chúng em quá hiểu nhau khi tập luyện chung ở ĐTQG. Đàng này, ở giải toàn quốc vừa rồi, em vừa thi đấu, vừa phải kèm cặp Trương Thị Yến vì kinh nghiệm của Yến chưa nhiều. Vì vậy, em phải nỗ lực gấp đôi để lấp khoảng trống. Cho là em sa sút, vậy chiếc HCB tại giải toàn quốc vừa rồi chắc do em may mắn giành được? Lần sau, nếu có triệu tập ĐTQG, xin mọi người đừng nhắc tới tên của em nữa!".
 
20 tuổi, bị loại khỏi ĐTQG vì cái quyết định… tùy hứng từ phía một vài cá nhân, điều đó có thể đẩy cô gái đất cảng Hải Phòng đến chỗ bị sốc và bỏ luôn môn BCBB mình đang đeo đuổi suốt 5 năm qua (đây là điều cô đang dự tính). BCBB Việt Nam đang vừa thiếu (người giỏi), vừa yếu (trong đầu tư và quản lý), nên nếu bỏ tay đập triển vọng như Nguyễn Thị Tiệp, sẽ khiến những lứa VĐV trẻ sau cô chẳng dám… chơi tốt! Bởi ngại rằng, nếu có đánh tốt và được gọi vào ĐTQG đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể lường được cảnh bị hắt hủi như đàn chị ấy bao giờ sẽ xảy đến! 

THANH LÂM

 Thông tin

 3 CHIẾC XE ĐẠP TRỊ GIÁ 250 TRIỆU ĐỒNG CHO ĐỘI ĐỊA HÌNH
 
Hôm qua 17-11, ba chiếc xe đạp sản xuất tại Mỹ trị giá đến 250 triệu đồng đã được giao cho các tuyển thủ đua xe đạp băng đồng và đổ đèo Việt Nam tập luyện để làm quen xe nhằm chuẩn bị cho SEA Games 24. Chiếc xe đổ đèo hiệu Trek Session 10 được dành riêng cho tuyển thủ từng vô địch SEA Games 23 Phan Thị Thùy Trang. Hai năm trước, Trang đã được trang bị xe mới, nhưng đến nay, sau một thời gian thi đấu và tập luyện, chiếc xe ấy đã không còn đủ tiêu chuẩn thi đấu SEA Games. Hai chiếc xe địa hình Trek Elite 9.7 thì được giao cho tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Huyền và đồng đội Vũ Thị Hương. Nguyễn Thị Thanh Huyền là người từng giành HCV châu Á nội dung băng đồng và được nhiều kỳ vọng sẽ lại vô địch SEA Games 24. Hiện đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia đang tập huấn tại núi Cấm, Tịnh Biên, An Giang.
 
Theo BTC SEA Games 24 cho biết, ngày 2-12, các VĐV đua xe đạp băng đồng và đổ đèo sẽ được đi vào thị sát đường đua trước nên dự kiến ngày 28-11, đội tuyển xe đạp nội dung băng đồng và đổ đèo sẽ lên đường sang Thái Lan.
 
HÀ NỘI TẠO CÚ HÍCH TIỀN CHO VĐV TRƯỚC SEA GAMES
 
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định trao thưởng nốt hơn 1,8 tỷ đồng cho các VĐV giành huy chương tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế trong năm 2007. Theo quyết định này, Hà Nội sẽ thưởng cho các VĐV thi đấu ở các giải VĐQG lần lượt là 3 triệu, 2 triệu và 1 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ. Đối với VĐV thi đấu quốc tế giành huy chương, Hà Nội cũng căn cứ theo Quyết định 234 của Thủ tướng Chính phủ để trao thưởng với mức 50%. Cụ thể, VĐV giành ngôi vô địch thế giới sẽ được thưởng 24 triệu đồng (trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thưởng 48 triệu đồng). Như vậy, trong năm 2007 Hà Nội đã thưởng cho VĐV hơn 3 tỷ đồng. Việc trao thưởng cho VĐV trước lúc lên đường dự SEA Games 24 nhằm tạo ra một cú hích, khích lệ VĐV phấn đấu giành huy chương.

 BTC KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐUA XE ĐẠP ĐỊA HÌNH

 Nhằm chuẩn bị chu đáo cho VĐV các nước tranh tài ở môn xe đạp địa hình (các nội dung đổ đèo và băng đồng), trong các ngày qua, Chủ tịch Ủy ban giám sát SEA Games 24 Suwat Liptapanlop đã dẫn đầu một đoàn quan chức đến kiểm tra đường đua chính thức sẽ diễn ra ở Nakhon Ratchasima. Theo đó, chất lượng đường đua được đánh giá khá tốt, tuy nhiên mọi thông tin về lộ trình sắp xếp đường đua không được tiết lộ rộng rãi. Ông Chantarubeksa – Chủ tịch Liên đoàn xe đạp Thái Lan chỉ hé lộ rằng BTC bố trí đường đua nội dung đổ đèo đảm bảo đủ độ khó và khắc nghiệt cần thiết cho các tay đua thể hiện tài năng.

 MALAYSIA THỬ DOPING CHO TẤT CẢ TUYỂN THỦ

 Phát biểu trên hãng thông tấn Bernama, lãnh đạo Viện khoa học thể thao Malaysia (NSI) khẳng định tất cả các tuyển thủ được chọn tham dự SEA Games buộc phải qua kỳ thử kiểm tra doping trước khi lên đường nhằm tránh trường hợp bị loại đáng tiếc khi đã sang Thái Lan. Bác sĩ Teoh Heng Teong - Giám đốc Ban khoa học thể thao của NSI cho hay: "Trừ các tuyển thủ đội xe đạp đang tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc), tất cả các VĐV khác đều phải được thử doping. Chúng tôi cũng sẽ chờ đợi kết quả kiểm tra đội xe đạp từ phía các đồng nghiệp thuộc tổ chức chống doping thế giới. Chúng tôi sẽ làm quyết liệt, để chỉ ra rằng các VĐV Malaysia luôn tôn trọng luật chơi fair-play".
 VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục