Với sức nóng từ TTCK, các doanh nghiệp niêm yết đã gấp gáp thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành thêm cổ phiếu nhằm đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, cũng như hấp dẫn các cổ đông ở lại với công ty.
Từ chia thưởng, trả cổ tức…
Trong tuần qua, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) chính thức công bố trả cổ tức 7% bằng tiền mặt và kèm theo văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng. Như vậy, mới đến tháng 9, Pinaco đã tạm ứng tiền cổ tức lên đến 15% và có thể còn tăng thêm vào cuối năm khi công ty này lãi quá lớn.
Được biết sau 9 tháng, Pinaco ước lợi nhuận lên đến 160 tỷ đồng, tương ứng hiệu suất trên vốn chủ sở hữu là 100% (về cơ bản, công ty này có thể chia cổ tức 100%). Một đại diện của Pinaco cho biết công ty còn có thể đạt lãi cả năm vượt xa mức đã công bố và chắc chắn đạt hơn 200 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp sản xuất được hưởng nhiều chính sách ưu đãi
Chính vì lợi nhuận lớn, Pinaco quyết định thưởng lại cho cổ đông thêm 25% và thực hiện lấy ý kiến về phương án phát hành thêm 4 triệu cổ phiếu để thưởng. Tuy nhiên, giới đầu tư đều biết, việc xin ý kiến chỉ là hình thức theo luật vì sẽ chẳng cổ đông nào từ chối… nhận thưởng.
Các doanh nghiệp ngành thủy sản cũng khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi hoạt động với hiệu quả rất “bèo” vào đầu năm và liên tục cầu cứu Chính phủ, nhờ vay ưu đãi…, các doanh nghiệp này lột xác hoàn toàn trong quý 3 và dẫn đầu trong nhóm các doanh nghiệp sẽ trả cổ tức cao, chia thưởng lớn trên sàn chứng khoán niêm yết.
Tiêu biểu, tuần qua có CTCP Thủy sản Bến Tre (Aquatex BenTre) công bố đã thông qua kế hoạch phát hành 20% cổ phiếu thưởng và tạm ứng 20% cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông. ABT “gây sốc” với tin lãi 9 tháng đã vượt 50% kế hoạch năm và công ty phấn đấu đạt mức lãi cả năm khoảng trên 100 tỷ đồng, một mức rất cao nếu biết vốn điều lệ công ty chỉ là 81 tỷ đồng.
Ngay cả một doanh nghiệp vừa mới lên sàn trong tháng 9 là CTCP Thủy sản Mekong (Mekongfish), vốn có giá tăng trần liên tục 7 phiên liền từ ngày chào sàn cũng đưa ra kế hoạch chia thưởng.
Công ty này dự kiến thưởng 30% và trả cổ tức 10% đều bằng cổ phiếu. Tương tự Pinaco, Aquatex BenTre và Mekongfish chỉ vừa “nghĩ ra” kế hoạch thưởng khi thấy TTCK tăng trưởng nóng và mang đến những lợi ích không chỉ cho nhà đầu tư mà trực tiếp cho doanh nghiệp.
...đến phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn
Trái ngược với các doanh nghiệp chia thưởng cho cổ đông vì lợi nhuận cao, một số doanh nghiệp nhận thấy thời cơ huy động vốn qua TTCK đã trở lại nên nhanh chóng công bố các kế hoạch chào bán cổ phiếu cao hơn mệnh giá để kiếm vốn và thặng dư vốn.
Mới nhất, CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ) công bố giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cp, gấp đôi mức mệnh giá. Nếu bán thành công, SCJ có thể huy động gần 50 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn đến 28,56 tỷ đồng.
Kế hoạch của SCJ cũng khá hấp dẫn, khi bên cạnh việc chào bán theo tỷ lệ 2:1, họ chia thưởng và trả cổ tức với cùng tỷ lệ 2:1. Như vậy, nhà đầu tư nắm giữ 2 cổ phiếu SCJ vào ngày chốt quyền sẽ được tặng thêm 1 cổ phiếu và được mua 1 cổ phiếu với giá 20.000 đồng.
Đáng kể hơn, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) công bố kế hoạch phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu và dự kiến chào bán với mức giá lên đến 100.000 đồng. Như vậy, chỉ phát hành 100 tỷ đồng mệnh giá, DIC Corp muốn huy động nguồn vốn lên đến 1.000 tỷ đồng và mang lại thặng dư vốn 900 tỷ đồng.
Giới đầu tư lập tức bán tháo cổ phiếu của công ty do nhận thấy đang giúp DIG đẩy giá để bán đắt cổ phiếu ra thị trường. Có thể vì biết mình “quá tham”, DIC Corp lập tức ra nghị quyết khác để “cứu chữa” khi dự kiến chia cổ tức năm 2009 lên đến 50% bằng cổ phiếu.
Nhà đầu tư lúc này sẽ phải “đấu tranh tâm lý” khi lựa chọn bán ra cổ phiếu có mức cổ tức hấp dẫn hay không bán ra nữa để DIG tăng giá, qua đó mang lại khả năng thành công cao hơn cho đợt chào bán đấu giá cổ phần của công ty.
Các doanh nghiệp này còn chờ cổ đông thông qua kế hoạch thưởng, trả cổ tức, phát hành thêm… nhưng trước hết họ đã thắng vì lấy được niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và khẳng định sức mạnh khi nền kinh tế phục hồi.
Đây là những doanh nghiệp sẽ khơi mào trở lại làn sóng chào bán cổ phiếu huy động vốn qua TTCK. Như vậy, sau gần 2 năm TTCK tụt giảm mạnh khả năng giúp doanh nghiệp huy động vốn do nền kinh tế và giá chứng khoán suy thoái nhanh, giờ đây kênh này đang trở lại là một nguồn lực thực sự.
Nhìn nhận lại, Chính phủ muốn tốn tiền của qua các gói kích cầu hay hỗ trợ TTCK phát triển để qua đó doanh nghiệp nhận vốn trực tiếp từ người dân, nhà đầu tư? Hiệu quả của TTCK nằm ở câu trả lời này…
Tường Châu