- Nhiều sinh viên thực tập xin về quê
(SGGP).– Đến sáng 14-4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể còn lại trong vụ đứt cáp treo cầu tạm công trình cầu Trà Ôn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vào đêm 12-4 (Báo SGGP đã thông tin). Các nạn nhân là: Nguyễn Văn Hợp (SN 1989, quê Thanh Hóa, sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa vào thực tập tại công trình); Bùi Quang Hiển (SN 1989, quê Hưng Yên, sinh viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 1) và Phan Thành Long (SN 1986, quê Vĩnh Phúc, thợ hàn của Công ty cổ phần Cầu 12). Sáng cùng ngày, người nhà đã đến huyện Trà Ôn nhận dạng và lo hậu sự các nạn nhân.
Sau khi tìm được các nạn nhân, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp y, lãnh đạo huyện Trà Ôn và Công ty cổ phần Cầu 12 tổ chức đưa nạn nhân về quê an táng. Tổng Công ty Công trình giao thông 1 đã hỗ trợ 10 triệu đồng/người; Công đoàn ngành GTVT hỗ trợ 5 triệu đồng/người; Phòng LĐTB-XH huyện Trà Ôn hỗ trợ 3 triệu đồng/người.
Được biết, có 18 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thực tập tại công trình cầu Trà Ôn từ ngày 22-3 đến 15-7 với mức lương 2–2,5 triệu đồng/người/tháng. Nhưng có 4 sinh viên bỏ về trước. Anh Lê Văn Long, một sinh viên thực tập, nói: “Người bỏ về quê trước là Trương Ngọc Ba. Ngày đầu đi làm, anh Ba thấy cầu treo không an toàn nên quyết định nghỉ làm”.
Hôm qua 14-4, lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa trực tiếp vào huyện Trà Ôn làm việc với đại diện Công ty cổ phần Cầu 12.
L.Chinh