Duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 ở một số quận

Ngày 5-3, Thường trực UBND TPHCM dẫn đầu các đoàn công tác duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 ở một số địa phương. Nhiều khó khăn vướng mắc của các quận trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã được lãnh đạo UBND TPHCM và các sở ngành giải đáp, tháo gỡ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm việc tại quận 5 ngày 5-3. Ảnh: THU HƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm việc tại quận 5 ngày 5-3. Ảnh: THU HƯỜNG

Cùng tháo gỡ các dự án

Làm việc với đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan dẫn đầu, Phó Chủ tịch UBND quận 6 Huỳnh Minh Hùng cho biết, năm 2021, quận 6 đặt mục tiêu giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 9%-10%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7-8%, đồng thời cải thiện môi trường dầu tư kinh doanh, nâng chất hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát triển cụm trung tâm thương mại Bình Tây - Bình Phú - Phú Lâm và kinh tế đêm trên địa bàn; triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế sau dịch.

Quận dự kiến thực hiện 9 dự án, trong đó có 6 dự án trường học, 2 hẻm với tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng; thực hiện các dự án chuyển tiếp như Trường mầm non Rạng Đông 8, Trường chuyên biệt Hy Vọng, Trường Văn Thân. Đồng thời tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể để thực hiện các dự án đã được Đại hội Đảng bộ quận thông qua.

Liên quan đến kiến nghị của quận về dự án Khu 621 Phạm Văn Chí, quy mô 22,78ha tại phường 7, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, một số doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư, nhưng đều không đủ năng lực thực hiện toàn bộ dự án nên chỉ đề xuất hình thức đầu tư một phần. Đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị quận đánh giá lại hiện trạng dự án này, đề xuất hình thức đầu tư, quy mô đầu tư và đưa ra một số yêu cầu để các cơ quan của TPHCM tiếp tục làm việc. Trong đó, cần giữ vững nguyên tắc là đấu thầu chọn nhà đầu tư đủ năng lực, tránh tình trạng “xé nhỏ” dự án thành nhiều phần; xác định hoặc đề xuất một số nhiệm vụ quy hoạch khu vực.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hoan và lãnh đạo các sở ngành cũng giải đáp nhiều kiến nghị của quận 6 liên quan đến dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quận 6; dự án Khu III Lý Chiêu Hoàng, phường 10; dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 3...

Đề xuất cơ chế đặc thù

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn cũng làm việc với UBND quận 12 về duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết, năm 2021, quận tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển theo chiều sâu, thân thiện và bảo vệ môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, quận 12 xác định 8 chương trình, công trình trọng điểm, trong đó có đầu tư xây dựng mới 23 trường học với 591 phòng học, nâng cấp 38 tuyến đường giao thông, hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu công viên cây xanh 150ha tại phường Thạnh Xuân và Thới An.

Đại diện sở ngành đã nêu ý kiến nhằm tháo gỡ về nguồn vốn đầu tư phát triển, quy hoạch đô thị, thực hiện các dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy định về tách thửa, xây dựng... Các sở ngành cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với quận 12 để phân loại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn, đề xuất thành phố có cơ chế đặc thù trên một số lĩnh vực trọng điểm, tạo điều kiện tốt nhất để quận phát triển theo định hướng đô thị thông minh, hiện đại.

Đồng chí Ngô Minh Châu lưu ý, quận 12 cần tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các khu đất công, công sản; quản lý chặt quy hoạch, không để xảy ra lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự đô thị, xây dựng trái phép. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và giải quyết dứt điểm những tồn tại, phát sinh những năm qua.

Dẫn dầu đoàn làm việc với UBND quận 5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Đặc biệt, tới đây khi không tổ chức HĐND quận, phường nên cần lưu ý điều chỉnh cơ cấu hoạt động, nội dung thực hiện phải phù hợp, tầm nhìn cho cả giai đoạn. Về vấn đề liên quan đến chung cư cũ - với số lượng rất lớn trên địa bàn quận 5, đồng chí Dương Anh Đức đề nghị Sở Xây dựng làm việc, hỗ trợ quận giải quyết vấn đề này. Trước đó, quận 5 nêu khó khăn muốn xây dựng mới các chung cư cũ cần sự đồng thuận của 100% hộ dân, trong khi việc này rất khó. Quận kiến nghị thay đổi quy định cho phù hợp hơn với thực tiễn. Quận 5 cũng đề xuất UBND TPHCM cho cơ chế riêng với tình trạng chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn.

Năm 2021, quận 5 đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng 11%-13%; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân là 20,7m²/người.

Về kiến nghị xây dựng phố đi bộ tại khu vực Hồ Con Rùa của UBND quận 3 tại buổi làm việc sáng 5-3, đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng thành phố ủng hộ những ý tưởng mới, nhưng quận cùng các sở ngành cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về vị trí. Bởi khu vực này có nhiều cơ quan ngoại giao trọng điểm, cơ quan hành chính nhà nước và nhiều nhà dân.

Làm việc tại UBND quận Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đã lắng nghe các kiến nghị của quận về hàng loạt dự án: Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, rạch Xuyên Tâm, cải tạo rạch Văn Thánh, đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số và cụm 15 chung cư lô chữ cư xá Thanh Đa, phường 27; mở rộng đường Ung Văn Khiêm và xây dựng nút giao Đài liệt sĩ, phường 25, 26; mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An… Đây là các dự án đến nay vẫn chưa triển khai do vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư, nguồn vốn, thu hồi mặt bằng, công tác bồi thường và tái định cư.

Tin cùng chuyên mục