Tiền đạo Roque Santa Cruz (trái) của Paraguay.
HLV Sven-Rogan Eriksson cho biết tiền đạo Roque Santa Cruz của Paraguay là mối nguy hiểm cho tuyển Anh ở trận ra quân vào ngày 10-6 tại Munich.
Ông nói: “Paraguay là đội bóng hay. Santa Cruz là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với họ cho dù thi đấu với một hoặc hai tiền đạo. Cruz vừa trải qua một mùa giải thành công với Bayern Munich và tôi cho rằng anh ta sẽ là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Paraguay và họ sẽ chơi phòng thủ-phản công”.
Thế nhưng, sau trận thắng Jamaica 6-0 trong trận giao hữu cuối cùng trên đất Anh, ông Eriksson tin tưởng rằng tuyển Anh có cơ hội đoạt World Cup 2006, mặc dù ông thừa nhận đội bóng cần có chút ít may mắn.
Ông nói tiếp: “Để đoạt World Cup, chúng tôi cần chơi thật tốt, tấn công vũ bão và phòng thủ chặt. Ngoài ra, chúng tôi cần may mắn, không bị thêm trường hợp chấn thương nào và những quyết định đúng đắn của trọng tài. Chúng tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp những đối thủ khó đánh bại như Hà Lan, Brazil, Italia hoặc Argentina. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi là một trong những đội bóng có thể đoạt giải lần này. Chúng tôi không yếu hơn các ứng viên đoạt World Cup”.
-
HLV Eriksson lên danh sách đá phạt luân lưu
Sút luân lưu trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Anh khi đội tuyển quốc gia của họ gần như liên tục thất bại trong loạt đá may rủi này ở các giải lớn như World Cup 90 (ở bán kết), Euro 96 (ở bán kết), World Cup 98 (ở vòng 2) và mới nhất là Euro 2004 (ở vòng 2).
Vì vậy, ở World Cup 2006, người Anh chuẩn bị chu đáo hơn và theo HLV Goran Eriksson, những cầu thủ như Frank Lampard, David Beckham, Michael Owen và Steven Gerrard sẽ là những người thực hiện chính một khi trận đấu phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu. Bên cạnh đó, ông Goran Eriksson cũng bổ sung Ashley Cole, Owen Hagreaves và John Terry vào danh sách.
Nhà cầm quân người Thụy Điển cho biết: “Nếu lọt vào đến trận chung kết, chúng tôi có thể trải qua ít nhất một lần đá luân lưu. Do đó, ngay từ bây giờ, bạn cần lên danh sách những ai sẽ đảm nhận đá phạt và cách tốt nhất vẫn là chọn những cầu thủ thường xuyên đá phạt đền cho CLB của họ”. Eriksson cũng cảm nhận công việc suốt 5 năm rưỡi vừa qua của ông ở đội tuyển Anh có thể được quyết định bằng những quả đá luân lưu: “Chúng tôi chú trọng vào luyện tập đá 11m và ngoài ra, còn có thủ môn Paul Robinson bắt phạt đền rất cừ”.
Sau World Cup, ông Eriksson sẽ kết thúc vai trò HLV đội tuyển Anh và nhà cầm quân này tỏ vẻ luyến tiếc: “5 năm rưỡi là thời gian dài và mặc dù trải qua không ít thăng trầm nhưng tôi thực sự thích thú công việc ở đây. Tôi hy vọng sẽ có được một World Cup 2006 khó quên. Tuyển Anh hiện có nhiều cầu thủ xuất sắc, đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh đội có cơ hội đăng quang”.
Nguyễn Thu - Quang Trần