Cung cấp điện mùa khô

EVN chờ… lũ tiểu mãn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản thông báo về tình hình cung cấp điện mùa khô và cả năm 2008. Theo đó, trong các tháng mùa khô (từ 1-1 đến 31-5), tập đoàn dự kiến sản lượng điện là 31,7 tỷ kWh, tăng 4,8 tỷ kWh so với mùa khô 2007, tương đương tốc độ tăng trưởng 18,11% cho cả giai đoạn mùa khô.

Tuy nhiên, trong hơn 3 tháng đầu năm qua, tình hình cung cấp điện có nhiều diễn biến bất lợi. Việc xây dựng nhiều nhà máy điện không đạt tiến độ dự kiến: Nhiệt điện Cà Mau 1 chỉ cung cấp được khoảng 42% sản lượng so với kế hoạch; Nhà máy điện Uông Bí MR 1 vận hành không ổn định; tổ máy số 1 Thủy điện Tuyên Quang phải dừng dài ngày từ 5-2 đến 14-3; nhà máy điện Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 khó có thể vận hành trước cuối tháng 5 và như vậy sẽ không đóng góp được gì cho cung cấp điện mùa khô; các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đều phải thực hiện 3 đợt xả nước để phục vụ sản xuất… Trong khi đó, nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng rất cao. Điện thương phẩm đạt 15,02 tỷ kWh, tăng 19,09% so với cùng kỳ năm trước trong đó điện cung cấp cho công nghiệp tăng 20,95%.

Theo đánh giá của EVN, từ nay đến cuối tháng 5, tình hình cung ứng điện tiếp tục khó khăn. Về cơ bản, hệ thống không có công suất dự phòng. Mực nước hầu hết các hồ thủy hiện đều thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2007. Nếu lũ tiểu mãn không về hoặc về muộn vào giữa tháng 6 thì tình hình sẽ đặc biệt căng thẳng. Vẫn theo EVN, việc huy động nguồn điện bên ngoài đã ảnh hưởng lớn đến cân đối tài chính của tập đoàn. Theo tính toán, với 24,11 tỷ kWh mua vào, tập đoàn phải bù lỗ hơn 6.100 tỷ đồng.

Anh Phương

Tin cùng chuyên mục