
Tiền đạo Filippo Inzaghi (phải, AC Milan)trước sự truy cản của cầu thủ Reggina.
Tất cả các thành viên của AC Milan vui mừng với trận thắng thứ ba liên tiếp ở Serie A, ngoại trừ tiền đạo Filippop Inzaghi. Superpippo (biệt danh của Inzaghi) rời sân ở phút 57, thời điểm mà AC Milan đang dẫn 2-0.
Đó là một cách biệt an toàn và các HLV có thể rút bớt tiền đạo, thay vào đó là một tiền vệ hoặc một hậu vệ nhằm bảo toàn tỷ số.
HLV Carlo Ancelotti cũng không ngoại lệ khi quyết định tung tiền vệ trẻ người Pháp Gourcuff vào sân, đồng thời ông thấy rằng Inzaghi không thể đưa bóng vào lưới trong trận đầu tiên của năm 2007 này.
Vì quá bực tức, Inzaghi không chào HLV, đi thẳng vào phòng thay quần áo của đội bóng thay vì ngồi lại trên sân ghế dự bị cùng đồng đội và rời sân San Siro trước khi trận đấu kết thúc.
Thế nhưng, ông Ancelotti không mấy quan tâm đến sự việc trên, bởi với ông đây không phải lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp này.
Ông cho biết: “Thái độ bất mãn của Inzaghi khi bị thay ra không phải là trường hợp đầu tiên. Đó là điều có thể xảy ra. Song, anh ấy đã chơi tốt trong trận hôm nay, chỉ có điều anh không ghi được bàn thắng. Vả lại, Filippo có chào Gourcuff khi bị thay ra”.
NGỌC HÂN