HLV Dick Avocaat (tuyển Hàn Quốc):

“Gặp Togo sẽ là trận đấu khó khăn nhất”

Năm 2004, đội tuyển Hàn Quốc đã vào đến bán kết khi được thi đấu trên sân nhà. Lần này, HLV Dick Avocaat và các học trò của mình tới Đức với sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ xứ sở Kim chi. Trước lúc có chuyến tập rèn luyện tại Scotland, vị HLV người Hàn Lan này đã có cuộc trao đổi với báo giới.

“Gặp Togo sẽ là trận đấu khó khăn nhất” ảnh 1
HLV Dick Advocaat.

- Một vài cầu thủ chơi bóng ở Châu Aâu như Ahn Jung-hwan, Cha Du-ri và Seol Ki-hyeon đã không có một mùa giải thành công. Tại sao ông chọn Ahn và Seol mà không phải la Cha?

- Trước tiên là trường hợp của Ahn. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu nhiều lần qua các cuốn băng. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng trong đội tuyển Hàn Quốc vào năm 2002 và sự thực là cậu ấy đã ghi bàn thắng. Ahn có những phẩm chất để kết hợp cùng với những tiền đạo khác. Cha là một tiền vệ cánh phải. Hiện tại, chúng tôi có những cầu thủ tốt hơn cậu ấy, nên chúng tôi đã không gọi cậu ấy.

- Ông biết gì về đội tuyển Togo?

- Tôi nắm khá rõ về đội tuyển này. Chúng tôi hiện đang có băng ghi hình của Togo tại Cúp các quốc gia châu Phi vừa rồi. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đối thủ này. Họ sẽ chẳng gây ngạc nhiên gì cho chúng tôi khi chúng tôi đã nắm từng sơ đồ chiến thuật, từng cá nhân trong đội hình của họ.

- Trên lý thiết, gặp Togo là trận đấu dễ dàng nhất.

- Quan niệm như thế là một sai lầm . Theo tôi, đó là trận đấu khó khăn nhất.

- Tại sao?

- Togo không được đánh giá cao. Tuy nhiên, đó là trận đấu đầu tiên của cả 2 đội. Nếu thắng, họ sẽ rất tự tin và có thể tiến xa. Sẽ tốt hơn nếu gặp Togo ở trận đấu cuối cùng.

- Có vẻ như ông lại không đưa ra một thông điệp làm cho các cầu thủ của mình không cảm thấy được tự tin như những đội Pháp và Thuỵ Sỹ?

- Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá sẽ không tốt chút nào. Chúng tôi sẽ nói với họ rằng đây là trận đấu quan trọng. Chúng tôi đã thi đấu với Senegal, Ghana, Angola và các bạn có thể so sánh giữa họ. Không có trận đấu nào là dễ dàng cả.

- Đội hình xuất phát sẽ như thế nào?

- Chúng tôi chưa quyết định. Có khoảng 8 đến 9 cầu thủ đã được xác định. Tuy nhiên, vẫn còn 2 đến 3 vị trí nữa cần có sự cạnh tranh.

- Tại sao ông lại chọn Scotland để rèn luyện?

- Đó là một đất nước đẹp và không khí bóng đá ở đó cũng thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đang trú quân tại một trong những trung tâm huấn luyện tốt nhất ở châu Âu.

- Và đội sẽ đá giao hữu với Ghana tại Edinburgh? Ai chọn đối thủ cho ông?

- Điều này còn tùy thuộc. Không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng đến Hàn Quốc. Tôi muốn thi đấu với những đội bóng đã tham dự World Cup, bởi vì cũng giống như chúng tôi, họ đang trong quá trình chuẩn bị. Riêng những đối thủ khác thì họ sẽ chơi rất rắn và không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra.

- Gần đây, HLV trưởng Togo đã có một vài nhận xét về đội Hàn Quốc. Ông cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó?

- Ông ta cũng đã có những nhận xét rất kỳ lạ về đội Đức. Những HLV đáng kính không bao giờ nói những điều như ông ấy đã nói. Có lẽ, ông ấy đang đứng ngược chiến tuyến với chúng ta. Dẫu sao, cũng phải nên tôn trọng đối thủ.

PHẠM NAM KHANG

Tin cùng chuyên mục