Gấu nhỏ nhất thế giới có nguy cơ tuyệt chủng

Gấu nhỏ nhất thế giới có nguy cơ tuyệt chủng
Gấu nhỏ nhất thế giới có nguy cơ tuyệt chủng ảnh 1

Theo báo cáo của Liên đoàn Bảo tồn thế giới (WCU), do nạn tàn phá rừng và săn bắt trộm, loài gấu châu Á nhỏ nhất thế giới (ảnh) đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Loài gấu này có tên “sun bear”, sinh sống trải dài từ Ấn Độ đến Indonesia, chỉ nặng từ 40kg đến 60kg.

Loài gấu này thường bị con người săn bắt lấy mật, làm thuốc chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền Trung Quốc. Tay gấu còn dùng làm các món ăn cao cấp. Mối đe dọa thứ hai với môi trường sống của gấu này là nạn phá rừng.

Theo thống kê của WCU, số lượng gấu này đã giảm đến 30% trong 30 năm qua và sẽ tiếp tục giảm với tốc độ nhanh. Trên thế giới hiện chỉ còn hơn 10.000 con. Báo cáo của WCU cũng cho biết, loài gấu đen châu Á, gấu Andean ở Nam Mỹ và gấu Bắc Cực cũng đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.

H.X. (theo AP)

Vũ nữ cũng... chơi bằng giả

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 12-11 thông báo truy tố vũ nữ múa bụng nổi tiếng Ahn Yoo-Jin (còn có tên Xena Ahn) vì tội... xài bằng giả. Cô này đã dùng bằng giả ghi một đại học ở Sydney (Australia) để xin làm giảng viên bán thời gian dạy múa bụng tại Đại học nữ Kwangju hồi năm 2006.

Hiện Xena Ahn đã bị cho nghỉ việc. Cô này cũng là người đứng đầu Hội Múa bụng Hàn Quốc, từng lập Học viện Múa bụng Hàn Quốc năm 1995 và chủ trì nhiều chương trình truyền hình dạy múa bụng. Xì căng đan bằng giả ở Hàn Quốc nổ ra từ đầu tháng 7, với vụ giáo sư Shin Jeong-Ah ở Đại học Dongkuk bị truy tố vì xài bằng giả ghi là tiến sĩ từ Đại học Yale. Điều tra sau đó phát hiện hàng ngàn giáo sư và quan chức Hàn Quốc “chơi” bằng giả.

N.T. (theo AFP)

Con người thưởng thức sô cô la từ 3.000 năm trước

Cư dân ở Trung Mỹ từng thưởng thức các thức uống sô cô la từ hơn 3.000 năm trước, sớm hơn 500 năm so với đã biết. Đó là phát hiện của các nhà khảo cổ Đại học Cornell (Mỹ) công bố ngày 12-11.

Nghiên cứu một bình gốm từng được sử dụng ở vùng thung lũng Ulua ở Bắc Honduras khoảng năm 1100 trước CN, các nhà khoa học thấy còn sót lại theobromine, chất chỉ có trong cây ca cao, nguồn chế ra sô cô la. Kiểu dáng bình cho thấy thức uống ca cao được phục vụ trong những lễ nghi quan trọng như lễ cưới, mừng sinh con...

N.T. (theo AP)

Tin cùng chuyên mục