Theo thông tin từ GĐT.LA, trung vệ Franklin người Congo đã được chấm dứt hợp đồng sau khi bác sỹ cho biết anh này có tiền sử bệnh tim và không thể chơi bóng đá đỉnh cao được nữa. Trước trận đấu với Hòa Phát Hà Nội, trung vệ này đã bị mệt đến ngất xỉu sau khi làm nóng và được đưa ngay đến bệnh viện. Bệnh tim của Franklin khiến anh quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình ở tuổi 26.
Tài Em (10, GĐT.LA) vừa bình phục chấn thương đã ra sân thi đấu trận gặp HA.GL. Nhưng sau đó, anh được GĐKT Calisto cho nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn 1.
Việc không có mặt Franklin khiến cho hàng phòng ngự của GĐT.LA đã yếu càng yếu hơn. Dù không ra sân thường xuyên do thông thường GĐT.LA đã sử dụng hết 3 cầu thủ ngoại ngay từ đầu trận nhưng mỗi lần được vào sân, Franklin đều cho thấy anh là cầu thủ cực kỳ quan trọng mỗi lúc đội nhà cần bảo vệ tỷ số. Hơn nữa, các trung vệ của GĐT.LA đều có tầm vóc thấp nên với chiều cao 1m85, Franklin cũng là vị trí chiến lược mỗi khi ông Calisto quyết định thay người.Không có Franklin, GĐT.LA sẽ bổ sung thêm một cầu thủ ngoại khác trong thời gian chuyển đổi giữa 2 giai đoạn. Thông tin cho biết, GĐT.LA sẽ tăng cường một tiền vệ trung tâm chứ không tìm một trung vệ khác. Ở hàng phòng thủ, đã có thủ môn Santos nên khó lòng có thêm một hậu vệ nước ngoài. Trong khi đó, kể từ sau khi Tài Em bị chấn thương, hầu như chỉ một mình Minh Phương cày ải. Các tiền vệ như Trương Văn Tâm, trung vệ Văn Hùng hay Đoàn Hoàng Sơn đều không còn nhận được sự tin dùng của ông Calisto.Hiện đang đứng ở vị trí thứ 2, về lý thuyết, GĐT.LA vẫn là đối thủ nặng ký nhất của Bình Dương trong cuộc chạy đua vô địch. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, đội bóng của ông Calisto vẫn chưa có sự ổn định cần thiết. Các thử nghiệm bên dưới hàng phòng ngự như bổ sung các cầu thủ trẻ vào đã không hiệu quả. Những hậu vệ như Phi Thường, Lý Lâm Huy quá non trận mạc và ở cuối giai đoạn 1, ông Calisto buộc phải sử dụng lại Nguyễn Nhân và Anh Tuấn như mùa trước. Ở hàng tiền vệ, Thanh Trúc không khá hơn trong khi Lưu Minh Trí, Trương Văn Tâm, Đoàn Hoàng Sơn đều chẳng còn được ra sân thường xuyên. May mà còn hàng tiền đạo với các cầu thủ ngoại mà ông Calisto hết sức tin tưởng.Tài Em sẽ nghỉ hết giai đoạn một. Ông Calisto quyết định “cất” anh này cho các cú đánh quyết định ở lượt về nhưng cho dù có Tài Em đi nữa, rõ ràng đội bóng này vẫn rất yếu từ vị trí tiền vệ phòng ngự trở xuống. Đã có thông tin sẽ có 2 cầu thủ Brazil đến bổ sung cho khu vực trung tuyến và nhiều khả năng ở giai đoạn 2, GĐT.LA sẽ chơi theo sơ đồ 4-5-1. Đấy là lối đá ưa thích của ông Calisto và nếu ông chọn sơ đồ ấy, GĐT.LA thể hiện tham vọng: không muốn về nhì trong cuộc đua vô địch.Đến thời điểm này, mọi thông số chuyên môn về GĐT.LA cũng không nói lên điều gì. Tạm xếp thứ 2 với 4 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua. Họ có số bàn thắng cao thứ nhì V-League nhưng cũng có số bàn thua nằm trong “tốp đầu”. Họ có chân sút xếp thứ nhì danh sách ghi bàn nhưng lại có một hàng phòng ngự thay đổi xoành xoạch theo từng trận. Họ đã hòa 2/5 trận sân nhà….
Hai cầu thủ Rogerio Correia và Mauro Dos Santos vừa bị Hòa Phát Hà Nội sa thải đang được một số CLB săn đón, trong đó có Đà Nẵng, GĐT.LA và HAGL. Theo lãnh đạo và Ban huấn luyện của Hòa Phát, nguyên nhân khiến họ chấm dứt hợp đồng với 2 cầu thủ trên chủ yếu là lý do ngoài chuyên môn. Hai cầu thủ này xuất thân từ CLB Santa Cruz vốn có chất lượng chuyên môn khá tốt nhưng sau khi chơi tương đối thành công và trở thành trụ cột của Hòa Phát, họ thường xuyên vi phạm nội quy về sinh hoạt, lơ là trong thi đấu cũng như tập luyện. Rogerio và Mauro đã ký hợp đồng một năm với Hòa Phát Hà Nội hồi đầu mùa. Nếu chấm dứt hợp đồng sớm và giải quyết xong việc đền bù hợp đồng thì 2 cầu thủ này sẽ tự do. Với chất lượng chuyên môn của họ, những đội đang yếu hàng tiền vệ như GĐT.LA hay Đà Nẵng rất quan tâm.