Giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán, bỏ xe trong rừng cao su

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, nơi phát hiện chiếc xe nghi phạm dùng để bỏ trốn.

Ngày 1-4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc nghi can Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) giết hại chị L.T.M. (nhân viên kế toán của công ty), cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra.

Chiếc xe nghi phạm dùng bỏ trốn, được phát hiện trong lô cao su

Chiếc xe nghi phạm dùng bỏ trốn, được phát hiện trong lô cao su

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Yang Zhong Wu từ tỉnh Gia Lai về tới Bình Dương và thực hiện lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị L.T.M. (nhân viên kế toán của công ty) tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Sáng cùng ngày, người dân trên địa bàn phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên phát hiện chiếc xe bán tải mà nghi can sử dụng trong quá trình lẩn trốn, đang đậu tại vườn cao su, cách hiện trường khoảng 10km, nên đã trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm sâu trong lô cao su. Công an thị xã Tân Uyên đã phong tỏa khu vực hiện trường, chờ Công an tỉnh Bình Dương xuống khám nghiệm điều tra.

Như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 29-3, đồng nghiệp phát hiện chị L.T.M. tử vong với vết cắt trên cổ tại Công ty TNHH Vinh Nhuận, nên trình báo cơ quan công an. Qua xác minh và ghi nhận từ camera công ty, ông Yang Zhong Wu bị tình nghi liên quan đến vụ án mạng trên.

Đến khuya 30-3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai xác định ông Yang Zhong Wu đang có mặt tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai nên đã khống chế, bắt giữ người này.

Tin cùng chuyên mục