

Một báo cáo mới nhất của cơ quan Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Mỹ khi tiến hành khảo sát trên 127.545 người trưởng thành ở nước này đã khẳng định rằng những ai đã từng lập gia đình chắc chắn sẽ sống khỏe mạnh hơn nhiều so với những người đang sống độc thân một mình vì đã ly hôn, góa bụa hay chưa lập gia đình.
Các chuyên gia cho rằng, những người có đời sống hôn nhân hạnh phúc có lợi hơn về mặt sức khỏe và phần nào giảm được những triệu chứng thông thường như những cơn đau đầu, stress, những vấn đề sức ép về mặt tâm lý, và họ cũng ít khi bị những giới hạn trong hoạt động thể lực hàng ngày hoặc bị chi phối trong công việc do ảnh hưởng bởi tâm sinh lý.
Tuy vậy, với những đôi vợ chồng chung sống với nhau trong tình trạng “đồng sàng dị mộng” thì sức khỏe tất không tốt. Những đôi “sống thử” ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng không chính thức thành lập gia đình, những đôi sống ly thân lâu ngày cũng sẽ gặp những vấn đề rắc rối về mặt sức khỏe. Và tóm lại, các chuyên gia cho rằng thực sự có sự liên quan giữa đời sống, tình trạng hôn nhân và sức khỏe ở người trưởng thành.
N.S. (Theo MSN)