Hà Nội thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” với 2 chuyên gia y tế

Ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và bà Lê Thị Quỳnh Mai (Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) bị thu hồi danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" do có hành vi vi phạm đã được cơ quan chức làm rõ. 

Chiều 17-11, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội thuộc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm quy trình thu hồi danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" đối với PGS-TS Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và PGS-TS Lê Thị Quỳnh Mai (Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) do 2 cá nhân này có hành vi vi phạm đã được cơ quan chức làm rõ. 

Trước đó, năm 2016, ông Nguyễn Quang Tuấn đã được TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú", còn bà Lê Thị Quỳnh Mai được trao tặng danh hiệu này vào năm 2021. Tuy nhiên, cuối năm 2021, ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới thời gian công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Hà Nội thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” với 2 chuyên gia y tế ảnh 1 Ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội
Trong khi đó, bà Lê Thị Quỳnh Mai là người chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập virus 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này vào đầu năm 2020, góp công để Việt Nam sớm sản xuất test xét nghiệm nhanh Covid-19 nhằm điều trị và chống dịch hiệu quả.
Tuy nhiên tháng 9-2022, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã thi hành quyết định kỷ luật Khiển trách đối với bà Lê Thị Quỳnh Mai.

Tin cùng chuyên mục