(SGGP).- Ngày 28-2, tại Quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa danh thắng “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với huyện Can Lộc khai hội mùa lễ hội chùa Hương Tích 2015.
Lễ hội chùa Hương Tích, tỉnh Hà Tĩnh năm nay kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa dân gian hấp dẫn, như: giải bóng chuyền, kéo co, đấu vật, chọi gà, đẩy gậy, triển lãm hiện vật lịch sử, ảnh tư liệu liên quan đến chùa, nền Trang Vương, hội diễn dân ca ví, giặm...
Theo Ban quản lý di tích chùa Hương Tích cho biết, từ đầu xuân năm 2015 đến nay đã có khoảng 80.000 người về chùa trẩy hội. Dự kiến cả mùa lễ hội năm nay số khách về chùa sẽ dao động trên 250.000 người (năm 2014 chùa Hương Tích đã đón trên 180.000 người về vãn cảnh chùa, thu phí, lệ phí và công đức hơn 5 tỷ đồng).
Theo quan sát của chúng tôi, trong mùa lễ hội chùa Hương Tích, Hà Tĩnh năm nay diễn ra trang nghiêm, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm… được đảm bảo, vấn nạn chèo kéo du khách, ăn xin, bói toán, bát nháo thầy cúng, viết sớ… không còn tái diễn như trước nữa.
Đặc biệt, kể từ sau khi Báo SGGP phản ánh về tình trạng một số hộ dân ngang nhiên lập và chặn tuyến đường xuyên rừng dài gần 3km, từ cổng chính di tích lên cabin cáp treo chùa Hương Tích để thu tiền lệ phí trái phép của du khách với giá 20.000 đồng/người/chuyến (bình quân mỗi ngày có hàng ngàn lượt người qua lại tuyến đường này) gây bức xúc, Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc và Ban quản lý di tích chùa Hương Tích đã tiếp thu và vào cuộc chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt ngăn chặn, xóa bỏ. Vì vậy năm nay tình trạng này đã được dẹp bỏ hoàn toàn càng khiến du khách về chùa trẩy hội phấn khởi, đi lại thuận tiện hơn.
DƯƠNG QUANG