Sau gần 10 tháng đàm phán căng thẳng, sáng 2-4, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận tự do hóa thương mại (FTA), mở đường cho việc tăng cường xuất nhập khẩu giữa hai nước.
Thỏa thuận đạt được sau khi đại diện hai nước đồng ý kéo dài thời gian đàm phán đến 1 giờ sáng 2-4 ở thủ đô Seoul, tức 12 giờ trưa ngày 1-4 ở Washington, thời hạn chót để Tổng thống Mỹ George W. Bush trình Quốc hội xem xét theo hình thức biểu quyết nhanh.
Thỏa thuận lịch sử trên đạt được trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối FTA Mỹ - Hàn Quốc vẫn tiếp diễn ở thủ đô Seoul. Đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất của Hàn Quốc từ trước tới nay và là thỏa thuận lớn nhất của Mỹ trong 14 năm qua, sau Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có hiệu lực từ năm 1993.
Khi FTA có hiệu lực, ước tính kim ngạch thương mại Mỹ - Hàn sẽ tăng 20% so với 74 tỷ USD năm 2006. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 0,2%, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 50%. Đối với Hàn Quốc, GDP có thể tăng 2%, xuất khẩu sang Mỹ tăng 15%.
Tuy nhiên, Hàn Quốc sẽ phải chấp nhận nhiều thách thức sau khi thực thi FTA với Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Thương mại - Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, hơn 100.000 người sẽ mất việc làm trong vòng 10 năm sau khi nước này ký các FTA với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN. Lĩnh vực bị tác động nhiều nhất là nông nghiệp, trong đó có những mặt hàng nhạy cảm như gạo, thịt bò…
H.Ch. (Theo AFP, Yonhap)