
Sáng nay 6-12, hàng chục nữ sinh trường THPT bán công Nguyễn Hiền (TP Đà Nẵng) bất ngờ bị ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Nhà trường buộc phải cho học sinh tạm nghỉ học.

Sự việc xảy ra lúc 7 giờ sáng tại lớp 12/8, khi tiết học đầu tiên vừa mới bắt đầu. Một lúc sau, tình trạng xỉu dây chuyền tiếp tục lan sang hơn 20 nữ sinh khác. Các em đều có chung các triệu chứng: co giật chân tay, hồi hộp, không đi đứng nổi rồi... xỉu.
Nhận được tin báo của nhà trường, Trung tâm cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng đã cử ngay cán bộ và xe cấp cứu đến trường. Sau khi sơ cứu, một số nữ sinh đã được đưa đi bệnh viện. Một số em khác sau khi hồi tỉnh đã được bạn bè đưa về nhà. Tuy nhiên, nhiều em sau khi ra khỏi cổng trường thì bị ngất xỉu trở lại, phải đưa trở vào phòng y tế của trường để các bác sĩ chăm sóc.
Nhiều nghi vấn đã được đặt ra chung quanh hiện tượng này. Lực lượng công an cũng đã đến trường THPT bán công Nguyễn Hiền để xem xét tình hình. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng (Trung tâm cấp cứu - bệnh viện Đà Nẵng), việc các nữ sinh bị ngất xỉu không phải do ngộ độc hay một sự cố khẩn cấp nào đó mà đây là hiệu ứng histerie dây chuyền thỉnh thoảng vẫn xảy ra đối với các nữ sinh.
Theo giải thích của bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng, tình trạng này chỉ xảy ra ở những nơi đông người, có thể do các em nữ sinh nhịn ăn sáng khi đi học, bị căng thẳng do thi cử, hoặc bị hạ canxi trong máu...

Bác sĩ Ánh Hồng cũng cho biết thêm, đây là lần thứ ba xảy ra tình trạng này ở các trường học tại Đà Nẵng kể từ đầu năm đến nay, nhưng là lần có số nữ sinh bị ngất xỉu nhiều nhất do hiệu ứng histerie dây chuyền.
Trước đó, sáng thứ bảy, 4-12, cũng xảy ra tình trạng tương tự tại trường THPT bán công Trần Phú với 16 nữ sinh bị ngất xỉu. 7 em đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, 5 em được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Trong số này chỉ có 1 em bị bệnh lý hạ canxi trong máu khá nguy hiểm, phải chích thuốc. Số còn lại chỉ là triệu chứng tâm lý do ảnh hưởng của hiệu ứng histerie dây chuyền bởi không được cách ly kịp thời. Do vậy, chỉ cần điều trị bằng liệu pháp tâm lý là đủ.
H.N. (Theo Vietnam Net)