Haxaco – doanh nghiệp ngành ô tô đầu tiên lên sàn

Hôm qua, cổ phiếu của doanh nghiệp ngành ô tô đầu tiên đã niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Trong cơn sốt tăng hàng niêm yết tháng cuối năm 2006, cùng với hàng loạt ngành nghề mới góp mặt trên TTCK như thép, thuốc lá, xi măng, giáo dục, công nghệ thông tin, sơn, dược… cổ phiếu HAX của Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) được giới đầu tư kỳ vọng mang lại làn gió mới trên TTCK.

Haxaco đang được biết đến như một nhà phân phối Mercedes-Benz đầu tiên và có chất lượng dịch vụ sửa chữa hàng đầu Việt Nam và là nhà phân phối nhãn hiệu xe KIA của Công ty Ô tô Trường Hải.

Năm 2006, Haxaco dự kiến bán được 450 xe và cung cấp dịch vụ cho hơn 9.700 lượt xe với doanh thu thuần đạt trên 263,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,51 tỷ đồng. Tuy chỉ niêm yết 1,62 triệu cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 16,25 tỷ đồng nhưng Haxaco dự kiến trình hội đồng cổ đông tăng vốn lên hơn 80 tỷ đồng ngay trong năm tới để đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM.

Các cổ đông lớn của Haxaco hiện có Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) nắm 30,45% cổ phần, quỹ đầu tư VOF Investment Ltd. của VinaCapital đã mua trên 12,6% cổ phần, Công ty cổ phần Mai Linh giữ 7,61%.

Trong tiến trình gia nhập WTO, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là một trong vài lĩnh vực được đoàn đàm phán đặc biệt lưu ý và có thời hạn mở cửa lâu nhất. Bên cạnh đó, thị trường ô tô Việt Nam khổng lồ nhưng chưa được khai thác là tiềm năng cực lớn cho các doanh nghiệp trong ngành.

Với cơ hội và khả năng phát triển lớn, cổ phiếu của ngành được các nhà đầu tư đánh giá rất cao tuy nhiên hàng hóa lại khan hiếm. Dẫn chứng có thể thấy khi giá cổ phiếu HAX sáng qua đạt 35.000 đồng/cp với lượng khớp lệnh chỉ 1.000 cổ phiếu.

Việc niêm yết cổ phiếu HAX được xem là cơ hội mới cho nhà đầu tư nhưng bên cạnh đó đặt ra thách thức về lượng cung khi ngành ô tô Việt Nam vẫn khá xa lạ với TTCK.

TƯỜNG CHÂU

Tin cùng chuyên mục