Đánh bại Cộng hòa Ailen 1-0 trong trận ra quân, đè đẹp San Mario 13 bàn, tuyển Đức dưới triều đại tân HLV Joachim Low đang có một khởi đầu như ý tại vòng loại Euro 2008, giải đấu mà họ đặt ưu tiên hàng đầu phải đoạt vé đến Áo - Thụy Sĩ.

HLV tuyển Đức Joachim Low.
- Ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Đức bằng con đường là người trợ lý trước đó. Với ông, điều gì thay đổi kể từ tháng 7 đến nay?
- Khác biệt lớn nhất hiện nay chính là tôi được dư luận biết đến nhiều hơn. Còn về công việc cũng không có nhiều thay đổi lắm, bởi vì giữa tôi và các tuyển thủ biết rất rõ nhau nhờ quãng thời gian 2 năm làm việc cùng nhau.
- Tuyển Đức được ngợi ca rất nhiều sau thành công tại VCK World Cup vừa qua. Ông sẽ tiếp tục con đường ấy?
- Điều quan trọng nhất chúng tôi đang thực hiện là giúp các tuyển thủ duy trì phong độ ở mức cao nhất. Trong 2 năm trở lại đây, kế hoạch của BHL là hỗ trợ tuyển thủ đạt đến đẳng cấp cao nhất. Trong khi phương pháp huấn luyện cũng được thực hiện theo cách dựa vào từng kỹ năng của các tuyển thủ để tìm ra những điểm mạnh nhất cho lối chơi chung.
- Với vị trí thứ ba tại World Cup vừa rồi, đội tuyển hiện được kỳ vọng thành công cao hơn. Làm thế nào ông dung hòa cuộc sống trước sức ép ấy?
- Chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu cao nhất. Tuyển Đức đủ tiềm lực để giành quyền lọt vào VCK Euro 2008. Đấy hiện là mục tiêu hàng đầu của đội. Điều quan trọng là các tuyển thủ cần phải tìm cảm giác thoải mái, tự tin vào khẳ năng của mình, chúng tôi sẽ thành công.
- Trước khi World Cup diễn ra, có nhiều ý kiến cho rằng tuyển Đức khá trẻ. Ông có nghĩ rằng mình đã im lặng trước những nhận xét ấy?
- Đội vẫn đang tiến bộ qua từng ngày. Và rõ ràng nếu bạn nhìn vào danh sách những ngôi sao đương đại (Ronaldinho, Michael Ballack, Thierry Henry, Andriy Shevchenko) họ không tỏa sáng khi còn trẻ. Nhưng với Philipp Lahm, Lukas Podolski và Bastian Schweinsteiger, chúng tôi có những ngôi sao trẻ khi chỉ ở tuổi 20-21. Tất nhiên, để đạt thành công còn rất nhiều yếu tố khác, nhưng tôi tin năng lực của từng tuyển thủ sẽ ngày một phát triển.
- Ông vẫn đang quan sát những tài năng trẻ khác?
- Những tuyển thủ trẻ vừa tham dự World Cup vừa rồi rõ ràng đã chiếm được niềm tin nơi chúng tôi và thật tuyệt là chúng tôi hiện có thêm Stefan Kiessling, Piotr Trochowski, Eugen Polanski và Gonzalo Castro, những cầu thủ vừa chứng minh mình trong màu áo đội U-21. Có thể trước mắt, họ sẽ được gọi lên đội tuyển nhưng sẽ ngồi dự bị để học hỏi vì mục tiêu hàng đầu của chúng tôi vẫn là sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho cuộc chạy đua giành vé dự VCK Euro 2008.
- Tuyển Đức có hai ngôi sao Jens Lehmann và Michael Ballack thi đấu tại Anh. Ông có nghĩ rằng sẽ vô cùng quan trọng cho các tuyển thủ nếu được thể hiện chuyên môn ở các giải đấu nước ngoài?
- Quả thật điều đó luôn luôn tốt khi đội tuyển có những cầu thủ thi đấu tại nước ngoài. Nhưng không hẳn chơi bóng trong nước là không hay. Trường hợp của tiền đạo Miroslav Klose là một thành công điển hình. Tóm lại, cầu thủ phải xác định độ tuổi nào thích hợp để thử vận may ở nước ngoài.
- Lukas Podolski đã phải ngồi dự bị trên băng ghế CLB Bayern Munich, nhưng lại tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển với 4 bàn thắng trong trận vòng loại Euro 2008 gặp San Marino?
- Tôi cho rằng điều đó bình thường đối với một cầu thủ. Với Podolski, sau World Cup, cậu ấy rời Cologne để gia nhập Munich và chỉ có 2 tuần để tập luyện cùng đội bóng mới. Do đó, Podolski vẫn cần thời gian hòa nhập.
- Ông có tin rằng mình sẽ giúp tuyển Đức duy trì được khát vọng, phong độ thi đấu tốt như tại World Cup trong cuộc chạy đua giành vé dự Euro 2008?
- Tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi sẽ thực hiện được. Và nếu chúng tôi thể hiện được phong độ như cách đây vài tháng, mọi người sẽ được nhìn thấy một đội tuyển trẻ giàu sức tấn công.
- Nhận định của ông thế nào về bảng đấu trước những đối thủ Cộng hòa Séc, Slovakia, Ailen?
- Đó là bảng đấu không đơn giản, nhưng mục tiêu của chúng tôi là đoạt vé tham dự Euro 2008 tại hai nước láng giềng Áo - Thụy Sĩ.
- Mọi người thường nhìn thấy hình ảnh của một Joachim Low rất bình tĩnh lúc chỉ đạo. Có lúc nào ông lớn tiếng trong phòng thay đồ?
- Điều đó còn tùy thuộc vào diễn biến. Tôi cho rằng bạn không thể gửi thông điệp chỉ đạo đến cầu thủ nếu la ó suốt.
PHẠM NAM KHANG