HLV Nguyễn Việt Hòa: “Không vào đến chung kết nội dung 3 băng là thất bại”

Billiards carom Việt Nam hiện diện lần đầu tiên tại đấu trường Asian Games 13-1998 ở Thái Lan. Năm đó, Lý Thế Vinh thua Kim Young Kou (Hàn Quốc) ngay trận ra quân. Đây là trận thua “nhớ đời” vì khi Thế Vinh chỉ còn cách đích đến 5 điểm thì đối thủ đã xuất thần đi serie 14 điểm để giành chiến thắng.

Tại Asian Games 14-2002, Trần Đình Hòa và Dương Hoàng Anh lần lượt đoạt 1 HCV và 1 HCB partie libre, trong khi Lý Thế Vinh thua cơ thủ người Nhật và Đặng Đình Tiến bị tay cơ Hàn Quốc đánh bại ở nội dung 3 băng.

HLV Nguyễn Việt Hòa: “Không vào đến chung kết nội dung 3 băng là thất bại” ảnh 1

HLV Nguyễn Việt Hòa

Trò chuyện cùng SGGP Thể Thao trước lúc cùng đội tuyển Billiards Việt Nam lên đường sang Doha, HLV Nguyễn Việt Hòa khẳng định: “Không vào đến trận chung kết nội dung 3 băng tại Asian Games 15 xem như chúng tôi thất bại”.

Giải thích về lời phát biểu có vẻ như không phù hợp với bản tính hiền hậu và khiêm tốn của mình, anh Hòa nói tiếp: “Rút kinh nghiệm từ những thất bại trên, 4 năm qua, Billiards 3 băng Việt Nam đã tiến bộ rất đáng kể sau những lần tham gia các giải thế giới. Hiện nay, Thế Vinh có trình độ kỹ thuật tốt nhất Việt Nam nhưng đôi lúc tâm lý chưa thật sự ổn định. Tuy kỹ thuật chưa bằng Thế Vinh nhưng Dương Anh Vũ lại thi đấu rất chặt chẽ, tâm lý vững vàng và biết chớp thời cơ, khai thác sơ hở của đối thủ”.

“Biết người, biết ta”, vậy anh nhận định trình độ của đối phương ra sao?

- Đối thủ chính của 3 băng Việt Nam tại Asian Games 15 là Nhật Bản và Hàn Quốc. Cơ thủ người Nhật Arai từng thua Anh Vũ tại giải vô địch đồng đội thế giới 2005 còn đồng đội của anh là Umeda bắt nhịp tương đối chậm. Hàn Quốc nguy hiểm hơn - cơ thủ Kim Kyung Roul được dự nhiều giải thế giới nhưng lối đánh của anh tại giải vô địch cá nhân thế giới 2006 chưa trội hơn Anh Vũ, và Park Choon Woon cũng chỉ ngang ngửa với 2 tay cơ Việt Nam. Trước các đối thủ như vậy và mình không yếu, tại sao chúng ta lại không đặt niềm tin vào ngôi vô địch?

Anh đã có thông tin gì về kết quả bốc thăm?

- Môn Billiards & Snooker đã bốc thăm cách nay 1 tuần, nhưng chúng tôi chưa có thông tin chính thức và cũng không quan tâm lắm vì nếu đã quyết giành ngôi vô địch thì trước hoặc sau cũng phải “đụng” đối thủ mạnh! Ở Busan 2002, chúng ta đoạt HCV partie libre nhưng nội dung này không có trong chương trình thi đấu tại Doha 2006. Qua những gì các cơ thủ Billiards Anh và Pool đã thể hiện tại SEA Games 23 và giải Pool 9 bi thế giới vừa qua, tôi tin họ có khả năng tranh chấp huy chương.

11 giờ 35 hôm nay (1-12), đội Billiards Việt Nam sẽ sang Thái Lan. Quá cảnh đến 20 giờ, đội sẽ đến Doha lúc 3 giờ sáng ngày 2-12. Các cơ thủ Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung Snooker, Pool, carom 3 băng và Billiards Anh từ ngày 5 đến 11-12.

HOÀNG THỊNH

Tin cùng chuyên mục