Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2006

HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn và nỗi lo hàng công

Việc chân sút chủ lực Lê Thị Oanh của đội tuyển nữ Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải vì chấn thương đã khiến HLV trưởng Thái Tuấn rất lo. Như vậy, cặp tấn công của ĐTVN tại SEA Games 23 là Hồng Tiến và Lê Thị Oanh không thể tham dự giải, điều này sẽ khiến hiệu quả của hàng công giảm sút.

HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn và nỗi lo hàng công ảnh 1
HLV Thái Tuấn và các nữ tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận khai mạc gặp Đài Loan vào chiều nay.

Với thực tế này, HLV Thái Tuấn chỉ còn đúng 3 sự lựa chọn trên hàng tiền đạo là: Hải Anh, Hoài Thu và Tuyết Mai. Qua các buổi tập, dường như HLV Thái Tuấn đã chấm được bộ đôi tấn công là Hải Anh và Hoài Thu.

Ngoài ra, tuyến giữa cũng khiến ông Thái Tuấn lo lắng bởi thiếu vắng cặp tiền vệ trung tâm Mai Lan (chấn thương) và Quách Thanh Mai (giải nghệ). Ông Tuấn cho biết thêm: “Tuy tìm được người thay thế những cầu thủ trên nhưng số này còn thiếu kinh nghiệm và chắc chắn hiệu quả thi đấu không thể như ý. Tuy nhiên, trong giai đoạn trẻ hóa thì chúng ta cần phải biết chấp nhận”.

Ở hàng thủ, sau khi Bích Hạnh chính thức nói lời chia tay (sau SEA Games 23), BHL đã tin tưởng giao vị trí đó cho Đào Thị Miện (Hà Tây) và qua giải VĐQG nữ, đội trưởng đội nữ Hà Tây đã chứng minh niềm tin đó là có cơ sở.

Nút chặn cuối cùng của đội tuyển nữ đã được tin tưởng giao cho Kiều Trinh.

Đội hình dự kiến của ĐTVN:
Thủ môn: Kiều Trinh; Hậu vệ: Bùi Thị Tuyết, Đào Thị Miện, Ngọc Anh; Tiền vệ: Văn Thị Thanh, Minh Nguyệt, Kim Chi, Nguyễn Thị Hương, Kim Hồng; Tiền đạo: Hải Anh, Hoài Thu

Sau cuộc họp kỹ thuật, BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức chốt lại danh sách 18 cầu thủ tham dự giải. 6 cầu thủ phải trở thành khán giả là: Lê Thị Oanh (chấn thương), Vũ Thị Ánh (chấn thương), Lương Thị Đào, Lê Hồng Nga và 2 thủ môn Khánh Ly, Hải Sâm.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải nữ Đông Nam Á 2006

Kiều trinh, Tuyết Mai, Đào Thị Miện, Thanh Huyền, Bùi Thị Tuyết, Khánh Thu, Từ Thị Phụ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Văn Thị Thanh, Vũ Huyền Linh, Đoàn Kim Chi, Đỗ Hải Anh, Bùi Tuyết Mai, Lê Hoài Thu.

  • Việt Nam xuất quân trong trang phục đỏ truyền thống

Sáng qua (28-5), tại Trung tâm thể thao giải trí Thành Long, BTC giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2006 đã tổ chức họp chuyên môn với sự tham dự của Trưởng đoàn, HLV trưởng 4 đội dự giải và lực lượng giám sát, trọng tài, an ninh, BTC sân.

Thay mặt phái đoàn AFF, Trưởng đoàn Ibrahim Othman đã phổ biến những thông tin chính liên quan đến giải đấu. Theo đó, mỗi đội được đăng ký tối đa 18 cầu thủ và 7 quan chức; thời gian thi đấu mỗi trận 90 phút, chia 2 hiệp; mỗi trận, mỗi đội được thay thế tối đa 3 cầu thủ; sau mỗi trận đấu, các Trưởng đoàn hoặc HLV trưởng của các đội sẽ tham dự họp báo.

Cũng trong cuộc họp, các đội đã đăng ký trang phục thi đấu của cả giải. Đội chủ nhà Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục đỏ truyền thống ở trận khai mạc gặp Đài Loan và trận cuối cùng với Myanmar; trận gặp Thái Lan mặc trang phục màu trắng (Thái Lan mặc màu đỏ).

Giám sát trọng tài (AFC) Subramaniam Nathan cũng lưu ý các đội về quy định việt vị mới của FIFA và nhấn mạnh chỉ dừng thi đấu khi có hiệu lệnh thông báo của trọng tài trong những tình huống này.
Sau phần họp chuyên môn, BTC giải đã tiến hành kiểm tra hộ chiếu của cầu thủ 4 đội. Tiếp đó, đoàn đã đi kiểm tra mặt sân và các phòng thay đồ dành cho các đội bóng, các trọng tài...

Lịch thi đấu
Ngày 29-5: Việt Nam – Đài Loan ; Thái Lan – Myanmar
Ngày 31-5: Thái Lan – Việt Nam ; Myanmar – Đài Loan
Ngày 2-6: Đài Loan – Thái Lan ; Việt Nam – Myanmar
* Trận 1 thi đấu lúc 16 giờ; trận 2 thi đấu lúc 18 giờ.

Phát biểu của các trưởng đoàn
Tất cả đều đặt mục tiêu chiến thắng

- Ông Dương Vũ Lâm (Trưởng đoàn Việt Nam):
“ĐTVN tập trung từ ngày 28-4, tính đến nay được tròn 1 tháng. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã thi đấu tập một số trận, nhưng đối thủ chủ yếu là các đội nam vì thiếu đối tượng nữ. Đây chính là một trong số những khó khăn của chúng tôi. Mặc dù mục tiêu của ĐTVN chính là vòng chung kết giải nữ châu Á, nhưng không vì thế mà chúng tôi thiếu chuẩn bị nghiêm túc cho giải nữ Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và sẽ rất vui nếu đạt được thành tích tốt.

- Trưởng đoàn Narumon Siriwat (Thái Lan): “Chúng tôi tự đánh giá là chưa chuẩn bị thật tốt cho giải, vì trong quá trình tập trung, chúng tôi gần như không có trận đấu giao hữu nào, đặc biệt là giao hữu quốc tế do bây giờ ở Thái Lan đang là mùa mưa”.

Nói về lực lượng, ông Narumon Siriwat cho biết, Thái Lan đã cử một số tuyển thủ U19 tham dự giải nhằm mục đích tạo điều kiện thi đấu tích lũy kinh nghiệm cho tương lai của bóng đá nữ quốc gia này.

- Trưởng đoàn Alexander James Beare (Đài Loan): “Chúng tôi đã ra nước ngoài (Hàn Quốc) tập huấn và thi đấu một số trận. Mục tiêu của chúng tôi là giải châu Á và chúng tôi cần các học trò phải thể hiện được phong độ tốt ở giải này để kiểm tra thực lực.

Đội chúng tôi có 29 cầu thủ và đa số họ là học sinh nên đang thi học kỳ, đó là lý do vì sao thiếu vắng những cầu thủ đã tham dự vòng loại giải nữ châu Á 2005".

- Bà Pandora Aung Gyi (Trưởng đoàn Myanmar) cho biết: “Thành phần của chúng tôi cơ bản vẫn giữ nguyên như hồi SEA Games 23, nhưng có sự bổ sung 4 cầu thủ trẻ. Chúng tôi tham dự giải này với mục tiêu giành thứ hạng tốt nhất có thể.

Trước câu hỏi bà nghĩ sao khi Việt Nam luôn gặp Myanmar ở những trận đấu quyết định và Việt Nam luôn chiến thắng, bà Pandora Aung Gyi cười và nói: Việt Nam là đội mạnh và chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục