Thông tin từ nội bộ đội bóng “xì” ra: Hai lượt đấu nữa (lượt 7 và 8) nếu Hoàng Anh Gia Lai không cải thiện được cái nền thể lực và lối chơi thì “tướng” Arjhan Songamsak sẽ phải ra đi.

GĐKT Nguyễn Văn Vinh (bên phải) và HLV Arjhan Songamsak. GĐKT Nguyễn Văn Vinh (bên phải) và HLV Arjhan Songamsak.
HLV Arjhan Songamsak từng được xem là công thần của bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với hai lần liên tiếp đưa đội bóng phố Núi đăng quang vô địch và cân đối được khả năng của các tuyển thủ Thái với những cầu thủ Việt cùng khoác áo Hoàng Anh. Một ông thầy ngoại nổi tiếng điềm đạm, đam mê công việc, yêu nghề và rất chuyên nghiệp.
“Tướng” Arjhan Songamsak đến với đội bóng phố Núi qua mối quan hệ của Kiatisak với thầy cũ của mình và đã tư vấn cho bầu Đức nên giữ chân Arjhan Songamsak để tạo nên cái nền chuyên nghiệp trong việc phát triển đội bóng.
Sau một năm biệt phái làm việc cho bóng đá Bình Định, HLV Arjhan Songamsak đã trở về với CLB cũ Hoàng Anh Gia Lai với mục tiêu đưa đội bóng này trở lại với vị trí hàng đầu.
Sau khi có được vua phá lưới Kesley cùng hàng loạt những cầu thủ nội ở lò Sông Lam, Đồng Tháp về, Hoàng Anh Gia Lai đã tính đến một cuộc đổi máu để làm lại với cái đầu tàu Arjhan Songamsak. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai liên tục gãy cho dù con người của mùa này mạnh hơn mùa trước lại có “tướng” Arjhan Songamsak bên cạnh.
Liệu đã có sai lầm trong công tác chuẩn bị của vị tướng người Thái này? Ông Arjhan Songamsak là một HLV chuyên nghiệp và trở về với Hoàng Anh Gia Lai cũng với tư tưởng chuyên nghiệp khi xác định tất cả những cầu thủ tại đây đều có tính chuyên nghiệp như những cầu thủ Thái. Arjhan Songamsak đã bỏ qua ý kiến tư vấn của giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh về việc phải chuẩn bị thể lực và làm lại cái nền cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chứ không thể đánh đồng tính chuyên nghiệp của tất cả các cầu thủ nội như những cầu thủ Thái vốn là học trò Arjhan Songamsak được.
Ông lấy lý do đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì mỗi người phải tự ý thức trong việc giữ và chuẩn bị cái nền thể lực cho riêng mình. Ông chú ý đến những miếng phối hợp và lối chơi phù hợp với con người của Hoàng Anh Gia Lai mà không nặng đầu cho việc mà các HLV đều quan tâm: Làm lại cái nền thể lực và chuẩn bị sức cho các cầu thủ vào mùa giải mới như thế nào.
Bảy trận giao hữu trước V-League, Hoàng Anh Gia Lai không để lại dấu ấn gì. Sáu vòng đấu tại V-League, Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ tìm được chiến thắng trước Hải Phòng. Còn lại chỉ hòa và thua. Hầu hết những cái thua và hòa ấy đều chịu tác động lớn bởi yếu tố thể lực và bởi mặt bằng cầu thủ giữa nội và ngoại cánh nhau quá xa.
Đã có cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa Arjhan Songamsak và giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh về phương pháp huấn luyện khi ông Arjhan Songamsak thì quá cứng ngắc với chuyện cầu thủ chuyên nghiệp phải chuyên nghiệp trong khi giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh thì rất hiểu việc cầu thủ Việt Nam đá chuyên nghiệp với cái đầu nghiệp dư và cách chuẩn bị cũng rất nghiệp dư.
Ông Arjhan Songamsak đến giờ có lẽ đã biết mình sai vì không thức thời và mọi việc thay đổi đều phải có thời gian. Thông tin từ nội bộ đội bóng cho biết ông Arjhan Songamsak chỉ còn hai lượt đấu nữa và phải vừa đá vừa cải thiện và khắc phục những lỗ hổng mà ông phải chịu trách nhiệm về việc thiếu hiểu biết về cầu thủ Việt Nam.
Một việc làm cực khó cho Hoàng Anh Gia Lai khi phải vừa thi đấu vừa kiếm điểm lại vừa nâng dần thể lực lên để bù đắp cho khoảng trống hụt hẫng từ trước và trong giải.
Chỉ còn hai lượt nữa, thời gian quá gấp và có lẽ ông Arjhan Songamsak không thể kịp với tiến độ lẫn yêu cầu đặt ra.
Vấn đề là ai sẽ ngồi vào chỗ đấy hay lại là Huỳnh Văn Ảnh ngồi lên chiếc ghế cũ những quyền quyết định lại là những con người khác có thế lực lớn hơn?
Đấy cũng là vấn đề khó khăn của nhà cựu đương kim vô địch V-League đang sở hữu nhiều ngôi sao.
NGUYỄN NGUYÊN