Hội trường UBND thị trấn sử dụng mới 8 tháng đã sập

Vào chiều ngày 13-8, ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), xác nhận sự cố sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu là đúng và đã báo cáo với đơn vị chức năng của tỉnh để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Hiện trường vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành)
Theo đó, hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu thuộc công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, được đưa vào sử dụng hồi tháng 12-2018, đến ngày 10-8-2019 bị sập mái.

Theo ông Khôi, sự cố trên không thiệt hại về người. Hiện UBND huyện Châu Thành đã báo cáo với UBND tỉnh Hậu Giang và ngành chức năng của tỉnh để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê mức thiệt hại sau sự cố trên.

Được biết, tổng diện tích của dự án khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu hơn 4.400m², tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng. Hội trường UBND thị trấn là một hạng mục trong dự án.

Hội trường UBND thị trấn sử dụng mới 8 tháng đã sập ảnh 2 Sự cố trên không gây thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất

Tin cùng chuyên mục