Trong các chuyến hành trình thám hiểm không gian, việc xác định thời gian chính xác rất quan trọng. Chính vì thế, sự hiện diện của chiếc đồng hồ cũng được các chuyên gia cẩn trọng xem xét. Và khi nhãn hiệu đồng hồ Omega (Thụy Sỹ) được mọi người lựa chọn cho các phi hành gia Mỹ đeo trong những chuyến bay vào không gian đã khẳng định uy tín của nhãn hiệu này trên thương trường thế giới.
Bây giờ tìm một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ hiệu Omega ở Việt Nam không khó nhưng có một thời, chỉ những người “nhà giàu” mới đủ tiền mua Omega. Trong những năm 1960, 1970 và 1980, người sành điệu thường hay săn lùng Omega hay các nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng khác.
- Lịch sử ra đời và phát triển
Ông Louis Brandt, 23 tuổi, cho ra đời thế hệ đồng hồ Omega đầu tiên tại thành phố La Chaux-de-Fonds (Thụy Sỹ) năm 1848. Ông đã lắp ráp những chiếc đồng hồ lên dây từ các bộ phận riêng rẽ được cung cấp từ thợ thủ công địa phương. Rồi ông bán chiếc đồng hồ của mình đến Ý và Bắc Âu thông qua trung gian là nước Anh - thị trường lớn nhất của Omega lúc đó.
Sau khi Louis Brandt mất năm 1879, hai con trai của ông là Louis Paul và César sau đó đã gặp rắc rối liên quan đến chất lượng sản phẩm và giao hàng, nên phải ngừng việc lấy phụ tùng từ các xưởng sản xuất riêng lẻ và thay thế bằng cách lập ra xưởng sản xuất riêng. Công việc phát triển nên họ chuyển vào làm việc tại một nhà máy nhỏ đầu năm 1880.

Đồng hồ Omega của điệp viên 007 James Bond
Hai năm sau, công ty dời đến một nhà máy từng là nơi sản xuất sợi ở thành phố Bienne và cho đến ngày nay, trụ sở chính của Omega vẫn ở Bienne. Louis Paul và César cùng mất năm 1903, để lại công ty sản xuất đồng hồ lớn nhất của Thụy Sỹ (với 240.000 chiếc được sản xuất hàng năm và nhân công 800 người) cho 4 người trẻ tuổi, người nhiều tuổi nhất trong số đó Paul-Emile Brandt chưa đầy 24 tuổi. Brandt là một kỹ sư và là người gây dựng nên thương hiệu Omega trên toàn thế giới. Ảnh hưởng của ông có thể được cảm nhận trong suốt nửa sau của thế kỷ. Những khó khăn kinh tế trong khoảng thời gian Chiến tranh thế giới thứ I đã khiến ông làm việc miệt mài từ năm 1925 để năm 1930 sáp nhập Omega và Tissot thành tập đoàn SSIH, trụ sở Geneva (Thụy Sỹ).
Dưới sự lãnh đạo của Paul-Emile Brandt, và sau đó Joseph Reiser (từ năm 1955), tập đoàn SSIH tiếp tục phát triển, nhân rộng, mua lại và thành lập khoảng 50 công ty. Cho tới những năm 70, SSIH đã trở thành hãng sản xuất đồng hồ thành phẩm lớn nhất Thụy Sỹ và lớn thứ 3 thế giới. Bị suy yếu vào thời kỳ tồi tệ của cuộc khủng hoảng tiền tệ, sau đó là cuộc suy thoái 1975-1980, SSIH đã phải cầu cứu đến sự bảo trợ của các ngân hàng.
Trong suốt thời kỳ này, hãng Seiko từng bày tỏ ý định muốn mua lại Omega, nhưng các cuộc đàm phán không cho kết quả nào. Tuy nhiên, vào năm 1984, SSIH sáp nhập với một nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng Thụy Sỹ khác là ASUAG để hình thành tập đoàn Holding ASUAG-SSIH. Tập đoàn được đặt tên lại là SMH năm 1985 và đến 1998 thì đổi tên thành Swatch Group. Swatch Group có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng và Omega vẫn là một trong số các nhãn hiệu uy tín nhất của tập đoàn.
- Thám hiểm vũ trụ và tỏa sáng cùng các ngôi sao điện ảnh
Đồng hồ Omega Speedmaster Professional Chronograph đã được chọn làm đồng hồ chính thức cho các phi hành gia Mỹ. Tất cả tàu vũ trụ có người lái của NASA cũng sử dụng loại đồng hồ lên dây cót này. NASA đã bắt đầu lựa chọn Chronograph lên dây vào đầu những năm 1960, và loại đồng hồ Chronograph tự động cho đến năm 1969 mới ra đời. Omega Speedmaster Professional Chronograph cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng bởi Buzz Aldrin.

Một số đại sứ thương hiệu Omega.
Năm 2007, để đánh dấu buổi lễ kỷ niệm 50 năm của Omega Speedmaster Professional Chronograph, Công ty Omega đã cho ra mắt chiếc đồng hồ Speedmaster Professional Chronograph Moonwatch để kỷ niệm dịp đặc biệt này. Cũng cần nhắc lại, đồng hồ Omega đã gắn liền với những tập phim James Bond từ năm 1995. Vào thời gian đó, diễn viên Pierce Brosman đóng vai James Bond đã đeo chiếc Omega Seamaster Quartz Professional trong phim Golden Eye (Mắt Vàng). Trong các tập phim sau đó, Brosman đã đeo Omega Seamaster Professional Chronometer. Những nhà sản xuất bộ phim muốn nâng tầm hình ảnh của một siêu gián điệp với hình mẫu châu Âu đặc trưng và sành điệu hơn. Daniel Craig, diễn viên hiện tại đóng vai James Bond, cũng đeo Omega Seamaster trong “Sòng bạc hoàng gia” và “Định mức khuây khỏa”.
Tính đến nay, hàng loạt ngôi sao lớn nhất thế giới đã quảng cáo cho Omega bao gồm George Clooney, Nicole Kidman, Cindy Crawford, Pierce Brosnan và Daniel Craig; và các vận động viên như Michael Schumacher, Ellen MacArthur, Ian Thorpe, Dean Barker, Alexander Popov, Russell Coutts, siêu kình ngư Michael Phelps của Mỹ… Những ngôi sao này đều được Omega gọi thân mật là “Đại sứ thương hiệu Omega”.
THỤY NGUYỄN tổng hợp