Chuyển động cùng Quả bóng Vàng 2006

Hứa hẹn bất ngờ đến phút cuối

Hệ thống giải thưởng cho các danh hiệu quả bóng vàng 2006

Mùa bóng 2006 đã chính thức kết sổ bằng trận tranh Siêu Cúp đầy sôi nổi giữa ĐT.LA và HP.HN, đó cũng là đoạn kết của mùa giải chứa đựng nhiều bất ngờ, kịch tính đến giờ chót như là một sự chuyển tiếp giữa hai mùa bóng 2006-2007 mà mùa bóng mới cũng đã chính thức nhập cuộc hồi tuần qua. Quả là một tuần lễ mang tính chuyển tiếp giữa hai mùa bóng và trong giai đoạn này, các chuyên gia, HLV cùng giới phóng viên thể thao cả nước cùng tổng kết lại mùa bóng 2006 qua việc lựa chọn những cá nhân xuất sắc trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 12 - 2006 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Hứa hẹn bất ngờ đến phút cuối ảnh 1

Tiền vệ Phan Văn Tài Em của CLB GĐT.LA và đội tuyển Quốc gia giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2005. Ảnh: Hoàng Hùng

Thông cáo báo chí, danh sách ứng viên đề cử, điều lệ… đã được BTC giải gởi đến các đại biểu vào cuối tuần qua và hầu hết các chuyên gia khi được hỏi cảm nhận đều tỏ ra khó lựa chọn khi đặt bút chấm các danh hiệu Vàng, Bạc, Đồng của mùa bóng 2006. Dè dặt, khó lựa chọn bởi sự tương đồng giữa các ứng viên trong màu áo CLB cũng như ở đội tuyển quốc gia.

Trong danh sách đề cử 10 ứng viên dành cho nam có những Lê Công Vinh (SLNA), Phan Thanh Bình (ĐT), Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương (ĐT.LA), Nguyễn Vũ Phong (BD), Hồng Minh (ĐN), Tấn Tài (KH), Bảo Khanh (TC.V), Minh Đức (SLNA), Vĩnh Lợi (P.BĐ). Danh sách đề cử 6 ứng viên của giải nữ gồm có Ngọc Anh, Tuyết Mai (Hà Nội), Kim Chi (TPHCM), Đào Thị Miện (Hà Tây), Văn Thị Thanh (Hà Nam), Bùi Thị Tuyết (Than Cửa Ông).

Dĩ nhiên đây chỉ mới là danh sách giới thiệu, và như những cuộc bầu chọn khác, các đại biểu tham gia bầu chọn cho thể bầu thêm những gương mặt nằm ngoài danh sách bởi trên mặt bằng bóng đá Việt Nam trong năm qua, danh sách cầu thủ giỏi của bóng đá Nam không chỉ gói gọn trong 10 cầu thủ ở bản danh sách trên như các trường hợp của Huy Hoàng, Hồng Sơn (SLNA), Minh Chuyên (TMN.CSG), Minh Quang (P.BĐ), Trường Giang (BD)… Không chỉ thể hiện tài năng trên sân cỏ, các cầu thủ còn thể hiện tác phong đạo đức - một yếu tố không thể thiếu trong việc tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất trong năm.

Trong khi đó, ở giải thưởng cầu thủ ngoại xuất sắc xem ra khó bầu chọn không kém khi dù BTC giải không công bố danh sách đề cử, nhưng rõ ràng là ở mùa bóng vừa qua đã xuất hiện không ít ngoại binh xuất sắc như vua phá lưới V-League De Jesus (TMN.CSG), Antonio (GĐT.LA), Philani (BD), Das Silva (HP.HN), Almeida (ĐN)… mỗi cầu thủ có một phong cách riêng và đều là thủ lĩnh trên hàng tấn công ở các CLB chuyên nghiệp. Quả là khó bầu chọn so với sự vượt trội ở những năm trước như Kesley, Kiatisak, Fabio Santos… càng làm cho việc tìm ra chủ nhân của các danh hiệu xuất sắc của năm 2006 thêm phần gay cấn cho đến giờ chót.

NGUYỄN HOÀNG

Hệ thống giải thưởng cho các danh hiệu quả bóng vàng 2006

* Dành cho cầu thủ nam:

Quả bóng Vàng: 15 triệu đồng
Quả bóng Bạc: 10 triệu đồng
Quả bóng Đồng: 7 triệu đồng
Cầu thủ trẻ xuất sắc (từ 21 tuổi trở xuống): 5 triệu đồng
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: 5 triệu đồng

* Dành cho cầu thủ nữ:

Quả bóng Vàng: 12 triệu đồng
Quả bóng Bạc: 8 triệu đồng
Quả bóng Đồng: 6 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục