Ở bảng xếp hạng hiện tại, đội Huda Huế đang tạm dẫn các cầu thủ Đ.Á Thép Pomina 2 điểm, đó là ưu thế không nhỏ khi mà mùa giải chỉ còn chưa đầy 2/3 chặng đường. Với hai đội bóng này, đích ngắm của họ sẽ là một trong 3 suất thăng hạng chính thức, tránh tối đa việc đi tranh play-off, trận đấu mà đại diện của giải hạng Nhất đã được đánh giá như là “kèo dưới” cho dù có đá 1 hay 2 lượt.
Tiền đạo Camara (11, ĐA Thép Pomina) trong trận thắng Strata Đồng Nai 2-1.
Xét về ưu thế đá sân nhà, Huda Huế chỉ còn 3 trận gặp An Giang, Đ.Á Thép Pomina và Đá Mỹ Nghệ trong khi Đ.Á Thép Pomina còn 4 trận gặp Tiền Giang, Bưu điện, An Giang và THS.CT. Trong 4 đối thủ mà Đ.Á Thép Pomina sẽ tiếp, rõ ràng chỉ có Tiền Giang và Bưu điện là đáng ngại nhất bởi hai đội này vẫn chưa an toàn về mục tiêu của mình. Nhất là các cầu thủ Bưu điện, vốn chưa an tâm trụ hạng và lối chơi không mấy dễ chịu khi gặp Đ.Á Thép Pomina. Trong khi đó, Huda Huế có phần nhẹ nhàng hơn ở các trận đấu trên sân nhà, trận quyết định với chính Đ.Á Thép Pomina lại diễn ra trên sân Tự Do. Đó sẽ là trận đấu đáng chờ đợi nhất.
Trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ quyết định trên ở lượt 19, hai đội này sẽ phải quyết chiến điểm ở 2 lượt trận sắp tới, H.Huế tiếp An Giang còn Đ.Á Thép Pomina sẽ tiếp Tiền Giang – cả hai trận đấu đều “căng” như nhau. Ở mùa bóng trước, chính An Giang đã gián tiếp ngăn cản đường thăng hạng của H.Huế sau trận hòa không bàn thắng trên sân Long Xuyên vào cuối giải. Nay, hai đội lại gặp nhau trong hoàn cảnh không khác gì, H.Huế cần điểm để góp vào hành trang thăng hạng trong khi An Giang cũng cần điểm để trụ hạng.
Sự khác biệt là cuộc đọ sức này diễn ra trên sân Tự Do, đó sẽ là thuận lợi cho đội bóng Cố đô. Nhưng trận hòa bất ngờ mà các cầu thủ An Giang vừa lập được trên sân Nha Trang lại tiếp tục khẳng định việc đội bóng ĐBSCL này tỏ ra khá thành công khi thi đấu trên sân khách. Trước đó, AG đã từng thắng các chủ nhà Thể Công, Quảng Nam… trong giai đoạn khó khăn của họ.
Đông Á Thép Pomina gặp Tiền Giang, trận đấu vừa dễ mà cũng… vừa khó của chủ nhà. Ưu thế duy nhất của các cầu thủ TPHCM trong trận này chỉ gói gọn việc thi đấu trên sân Thống Nhất còn về lực lượng cũng như tinh thần thì lại chia đều cho đôi bên. Các cầu thủ sông Tiền sẽ không đặt nặng mục tiêu phải thắng Đ.Á Thép Pomina trong trận này bởi trên thực tế, họ chỉ cần giành 1 điểm là đạt yêu cầu, thậm chí có thua cũng không sao. Chính cái tâm lý thoải mái đó sẽ là vũ khí lợi hại khi các cầu thủ TG khi di chuyển đến sân Thống Nhất snhưng cũng không khó cho các cầu thủ TPHCM nếu khai thác tốt sự thiếu tập trung của Tiền Giang trong giai đoạn hiện tại.
NGUYỄN HOÀNG