Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa có văn bản kết luận việc xử lý hàng loạt cán bộ tại huyện Cần Giờ vì đã có sai phạm trong quản lý đất đai tại Dự án Khu nhà vườn Phước Lộc, xã Long Hòa.
Theo đó, kiểm điểm, xử lý kỷ luật với hình thức: Cách chức Bí thư Đảng ủy xã Long Hòa đối với ông Nguyễn Văn Hồng; cảnh cáo (cả về Đảng lẫn chính quyền) Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ Đoàn Văn Hiệp; cảnh cáo (về chính quyền) Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lê Xuân Quang; khai trừ Đảng nguyên cán bộ địa chính xã Bạch Hoàng Tuấn.
Các cá nhân trên đã có sai phạm trong việc ký xác nhận sai đối tượng và không có căn cứ pháp lý, dẫn đến việc đền bù không đúng pháp luật 40 trường hợp, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 30 tỷ đồng; nhận khống hàng trăm triệu đồng chi phí phục vụ công tác bồi thường và tham mưu ký biên bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật cho nhiều đối tượng. Về tập thể, khiển trách Đảng ủy xã Long Hòa do buông lỏng quản lý cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thiếu chặt chẽ và chưa chấp hành đúng các quy định pháp luật về quản lý đất đai.
Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ cũng kiến nghị Thành ủy TPHCM xem xét, xử lý kỷ luật 4 cán bộ liên quan khác gồm: Chủ tịch UBND xã Long Hòa Đoàn Văn Chánh; nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Cần Giờ Hồ Minh Đức (hiện là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cần Giờ); Đoàn Văn Thu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (hiện công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Trần Hà Quân, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ (hiện công tác tại Sở Tài nguyên – Môi trường).
* Cũng liên quan đến công tác quản lý đất đai tại huyện Cần Giờ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Giờ vừa có báo cáo về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc giao đất công do Nhà nước quản lý cho 145 cán bộ, công chức huyện Cần Giờ từ năm 1996 đến năm 2000.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Giờ kết luận, việc cấp 232.112m² đất sản xuất tại khu vực xã Lý Nhơn cho 18 cán bộ trong ngành công an tại huyện Cần Giờ là sai so với quy định của Luật Đất đai. Hiện các cơ quan chức năng của huyện Cần Giờ đã ra quyết định thu hồi 140.715m² của 9 cán bộ sai phạm. Trong số diện tích hơn 90.000m² đất còn lại của 9 cán bộ, mới chỉ có 4 trường hợp có đơn tự nguyện trả lại hơn 30.000m² đất.
P. Cường