Inzaghi: “Tôi cảm thấy như lần đầu tiên có mặt ở tuyển Italia”

Inzaghi: “Tôi cảm thấy như lần đầu tiên có mặt ở tuyển Italia” ảnh 1

Tiền đạo Filippo Inzaghi trên sân tập của tuyển Italia hôm 3-5 vừa qua.

Sau những đóng góp ấn tượng cho AC Milan, tiền đạo Filippo Inzaghi vừa được triệu tập vào tuyển Italia cho đợt tập huấn hai ngày (3 và 4-5) tại Rome trước khi HLV Marcello Lippi gút lại danh sách 23 tuyển thủ tham dự VCK World Cup 2006. Với anh, cảm giác như lần đầu tiên trong sự nghiệp được chơi ở tuyển quốc gia. Và nếu có nói đây là lần đầu tiên thì  cũng không sai bởi Filippo chưa bao giờ chơi ở tuyển Italia dưới thời ông Lippi.

- Luca Toni, Del Piero, Gilardino và Totti gần như chắc chắn có chỗ trong danh sách chính thức của tuyển Italia. Vậy sẽ còn 3 cầu thủ cạnh tranh vị trí còn lại trên hàng tấn công. Filippo, anh có nghĩ sẽ giành được vị trí này?

Hiện tại, tôi mơ ước được chơi ở tuyển quốc gia. Tôi có cảm giác như lần đầu tiên trong sự nghiệp được triệu tập vào đội tuyển: cảm giác khó tả khi khoác chiếc áo xanh, gặp gỡ đồng đội, bạn bè và HLV Marcello Lippi. Tôi không thể mong gì hơn.

- Hai ngày tập huấn tại Rome, sau đó thì sao?

Sau đó tùy thuộc quyết định của ông Lippi. Song, ông ấy biết tôi có thể làm được gì cho đội tuyển mặc dù tôi chưa bao giờ chịu sự dẫn dắt của ông ấy ở tuyển quốc gia.

- Anh có nghĩ Vieri sẽ được triệu tập vào danh sách chính thức?

Chúng tôi luôn hy vọng. Bobo từng nói với tôi muốn trở lại đội tuyển. Mặc dù anh ấy đang điều trị chấn thương, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ được triệu tập vào phút chót.

- Như thế cơ hội triệu tập Inzaghi sẽ không nhiều?

Tôi không nghĩ thế. Việc Vieri hồi phục và trở lại đội tuyển không có nghĩa là tôi không còn cơ hội.

- Anh có suy nghĩ gì sau nhiều tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương?

Suy nghĩ đầu tiên của tôi hướng về Milan. Họ không bỏ rơi tôi và bản thân tôi không bao giờ cảm thấy cơ đơn.

- Tuyển Italia mơ đến ngôi vô địch World Cup, AC Milan mơ tới Scudetto. Theo anh, có bao nhiêu phần trăm cơ hội Milan đoạt chức VĐQG?

Trận thắng 3-0 của Juventus trên sân Siena gây rất nhiều áp lực cho chúng tôi. Song vẫn còn 6 điểm ở phía trước và chúng tôi sẽ cố đoạt trọn số điểm này. Chúng tôi sẽ chờ xem kết quả của Juve và biết được liệu có đuổi kịp họ hay không. Nếu đuổi kịp điểm số, chúng tôi sẽ đoạt ngôi vô địch nhờ luật đối đầu trực tiếp. Do đó, chúng tôi vẫn hy vọng, mặc dù hai trận đấu tới sẽ rất khó khăn khi gặp Parma và AS Roma.

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục