Vào đúng 10 giờ sáng (giờ địa phương, 7 giờ GMT) ngày 1-5, toàn thể người Do Thái trên toàn Israel đã đồng thời dừng mọi công việc đang làm trong vòng 2 phút để tưởng nhớ khoảng 6 triệu nạn nhân Do Thái bị Đức quốc xã giết hại trong các trại tập trung.
Trước đó, chương trình tưởng niệm năm nay đã khai màn vào lúc hoàng hôn của ngày 30-4 tại đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái trong Thế chiến II Yad Vashem ở Jerusalem và kết thúc khi hoàng hôn ngày 1-5 buông xuống. Đúng một tuần sau, Israel sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nhà nước Israel hiện đại.
Trong một diễn biến khác, Trung tâm theo dõi quốc tế (ITS), kho tư liệu lớn nhất thế giới về Đức quốc xã đã được mở cửa cho công chúng, sau hơn 60 năm trung tâm này được thành lập. Trung tâm lưu giữ khoảng hàng chục triệu hồ sơ các loại về nước Đức dưới thời Hitler, tội ác cũng như các nạn nhân của Đức quốc xã.
ITS thuộc sự quản lý của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, với hội đồng kiểm soát gồm 11 nước, trong đó Đức là nước tài trợ chính cho dự án này với khoản ngân sách 22 triệu USD/năm. Trước đây, chỉ có các nhân viên đặc trách của ITS được phép tiếp cận các tài liệu của trung tâm, với nhiệm vụ giải đáp thông tin về những người bị mất tích dưới thời Hitler hoặc hỗ trợ giải quyết đền bù sau chiến tranh.
Các nạn nhân của Đức quốc xã, người nhà nạn nhân và các chuyên gia nghiên cứu lịch sử không được tiếp cận và tra cứu trực tiếp các nguồn thông tin từ ITS.
L.V. (Theo AFP)