Italia: Tượng David kêu cứu

Italia: Tượng David kêu cứu

Tượng David nổi tiếng của nhà điêu khắc lừng danh Italia, Michelangelo, đặt ở thành phố Florence, đang xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ sụp đổ do... du khách tham quan quá đông.

Biểu tượng của Florence

Tuyệt tác điêu khắc tượng David
Tuyệt tác điêu khắc tượng David

Ý kiến tạc tượng David được nhiều nghệ sĩ và họa sĩ đóng góp, trong đó có Leonardo da Vinci. Thế nhưng cuối cùng nhà điêu khắc Michelangelo, lúc đó mới 26 tuổi, được giao vinh dự tạc tượng. Ngày 16-8-1501, Michelangelo nhận hợp đồng tạc tượng và đến năm 1504 hoàn tất.

Michelangelo (1475-1564), tên thật là Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, là cư dân thành phố Florence (tên cũ là Firenze). Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư với đầy hoài bão. Thời điểm tượng David ra đời, thành phố Firenze bị bao vây bởi các kẻ thù mạnh hơn và đông hơn. Vì vậy, việc đặt bức tượng David trước tòa thị sảnh thành phố này có ý nghĩa rất lớn.

Đối với cư dân thành phố này, David là biểu tượng của sức mạnh và sự nổi giận. Tượng cũng là một minh họa cho sự dũng cảm của chàng tí hon David khi đối đầu với gã khổng lồ Goliath trong một câu chuyện của kinh Cựu ước. Tượng đã trở thành một biểu tượng của thành phố Florence.

Hiện có 2 phiên bản David tại Florence, một ở trước tòa thị sảnh cũ, một ở ngọn đồi tại cửa ngõ vào thành phố. Trong thế kỷ 20, có nhiều phiên bản David được dựng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả ở sòng bạc Las Vegas (Mỹ).

Tìm cách cứu David

Ra đời trong thời kỳ đỉnh cao của giai đoạn Phục hưng, ngay từ những ngày đầu, tượng David đã bị nhiều cuộc “tấn công”. Năm 1527, “chàng David” đã trải qua một cuộc hỗn loạn. Năm 1843, người ta phải rửa David bằng acid clohyric. Năm 1873, David được đưa tới khu Galleria dell Accademia tại Florence. Năm 1991, một họa sĩ loạn trí đã dùng búa đập mất ngón cái của bàn chân trái David...

Theo các chuyên gia, có một số nguyên nhân làm cho bức tượng này mau xuống cấp là chất liệu cẩm thạch không tốt, tạo hình và dáng không vững. Thế nhưng các đoàn du khách đổ xô tham quan là nguyên nhân chính gây ra sự xuống cấp của tượng. Ước tính mỗi năm có đến 1 triệu lượt người tham quan “chàng David”. Các vết nứt trên tượng vốn đã xuất hiện cách đây 4 năm nay càng rộng thêm. Năm 2004, người ta đã từng trùng tu tượng nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày tượng ra đời. Vào lúc đó, có nhiều ý kiến phản đối việc dùng nước cất rửa bức tượng vì cho rằng điều đó càng làm tượng mau xuống cấp. Có ý kiến cho rằng, nên đưa tượng vào một phòng hòa nhạc mới ở ngoại ô Florence...

Các chuyên gia đang lên kế hoạch cứu công trình mỹ thuật giá trị này với chi phí đến 1 triệu euro. Các kỹ sư tại Đại học Perugia cho biết, họ sẽ thiết kế bộ phận chống rung động gắn bên dưới tượng để giảm chấn động do những bước chân người tham quan. Các nhà khoa học cũng sẽ chụp cắt lớp toàn thể bức tượng để thẩm định các vết nứt °

QUỐC MINH (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục