Italy yêu cầu Meta giải quyết tranh cãi bản quyền âm nhạc

Cơ quan chống độc quyền (Antitrust) của Italy cho biết, đã yêu cầu Công ty Meta, Mỹ, sở hữu Facebook, WhatsApp và Instagram phải nối lại đàm phán với Hiệp hội Các tác giả và nhà xuất bản (SIAE) của nước này về những tranh cãi hiện nay liên quan đến vấn đề bản quyền âm nhạc.

Trước đó, Meta và SIAE đã không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn giấy phép bản quyền, dẫn tới việc tất cả các bài hát trong danh sách của SIAE đã bị chặn trên các nền tảng của Meta kể từ ngày 16-3.

Antitrust cho rằng, hành vi của Meta đang làm xói mòn cạnh tranh trên thị trường nên đã yêu cầu công ty phải nối lại đàm phán với SIAE, đưa lại các nội dung âm nhạc được SIAE bảo vệ lên Facebook và Instagram sau khi được cơ quan này xác nhận rõ ràng.

Người phát ngôn của Meta cho biết, công ty này hoan nghênh việc nối lại đàm phán để tìm kiếm thỏa thuận và công ty sẽ gửi cho SIAE một yêu cầu khác nhằm có thể kéo dài thỏa thuận cấp phép.

Tin cùng chuyên mục