Chuyện hậu trường

Jens Lehmann quyết không bỏ cuộc

PHẠM LINH
Jens Lehmann quyết không bỏ cuộc ảnh 1

Jens Lehmann quyết tâm lấy lại vị trí chính thức trong đội hình Arsenal.

Không được huấn luyện viên Arsene Wenger đoái hoài tới sau sai lầm ngớ ngẩn, cuối cùng thủ thành người Đức Jens Lehmann cũng đã lên tiếng: “Ở Arsenal, nhận thức của HLV thường cho rằng những bàn thua đều là lỗi của các thủ môn, nhưng có ai tìm ra được người không mắc một lỗi lầm gì dù là nhỏ nhất? chắc chắn là không thể tìm ra người đó.

Tất nhiên là tôi ngạc nhiên vì bị cho ngồi dự bị. Tôi rất tiếc nhưng thử hỏi tôi đã làm gì sai?”

Tháng 11/2004, chính xác hơn là vào cái đêm 28, ngày được xem là xui xẻo nhất trong sự nghiệp của Lehmann khi anh bị chân sút trẻ tuổi của Liverpool Neil Mellor hạ đo ván bằng cú sút xa.

Kể từ ngày đó, Lehmann mất dần uy tín với Wenger, tuy rằng anh được nhà cầm quân người Pháp này sử dụng trong trận gặp CLB Stoke ở Cúp FA, nhưng lại phải trở lại băng ghế dự bị ở hầu hết các trận đấu tại Premier League. Bởi vì, vị trí chính thức tại Arsenal hiện nay đã thuộc về thủ môn Manuel Almunia.

Đã hơn một tháng sau khi bị đày ải, giờ đây cựu thủ môn Borussia Dortmund mới bắt đầu tiết lộ những cảm giác thực sự của mình về sự đối đãi mà theo anh có vẻ hơi trù dập của ông Wenger.

Khi Lehmann bắt đầu tỏ thái độ bất mãn người thầy thì Wenger vẫn bình thản nói ông muốn giữ lấy Lehmann ở lại, nhưng đệm thêm câu thòng rằng sẽ không có gì bất ngờ nếu như Lehmann đến và yêu cầu ông xin được rời khỏi Arsenal.

Dù rất bực mình trước sự khinh nhược của ông Wenger, nhưng Lehmann chỉ nói: “Đây là lần thứ hai ông ấy đề cập đến chuyện đó và tôi nghĩ mọi người đã hiểu vì sao. Tuy nhiên, tôi đã ký với Arsenal 3 năm và tôi muốn hoàn tất bản hợp đồng đó.

Tôi biết thách thức ở phía trước nhưng tự tin sẽ sớm trở lại thi đấu vì có thể tôi để lọt lưới nhiều bàn, nhưng tôi không phải là thủ môn để phạm lỗi những bàn thua thiếu chuyên môn”.

Có vẻ như chưa hả giận, Lehmann tiếp tục phân trần: “Là HLV, ông ấy có quyền quyết định chọn ai hay phán quyết điều gì, có thể đó là lý do vì sao tôi không được thi đấu. Nhưng tôi không có gì phải ngờ vực về năng lực mình vì ngay mùa bóng đầu tiên tôi đã đoạt danh hiệu bóng đá Anh. Tuy hiện tại tôi không được trọng dụng, nhưng không để mất niềm tin. Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn và tôi đảm bảo chắc chắn rằng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Nói về người đồng đội Almunia, Lehmann chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi đã chơi đến 80% thời gian cho Arsenal, còn cậu ta chỉ có mặt phần còn lại. Tôi thích nơi này và sẽ không đi đâu cả, ngay cả nếu đội đoạt cú ăn ba ở mùa bóng năm nay”

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Lehmann phải ngồi dự bị mà chuyện đó từng xảy đến với thủ môn 35 tuổi này khi anh phải bắt dự bị cho Sebastiano Rossi ở CLB AC Milan.

Nhưng vấn đề là lúc ấy Lehmann không đả kích thẳng vào HLV như cách anh vừa làm trước Wenger. Thế thì, liệu những nỗ lực của anh trong thời gian tới có được Wenger chấp nhận? Đó sẽ là câu hỏi lớn.

PHẠM LINH
 

Tin cùng chuyên mục