Trong một đội bóng có quá nhiều ngôi sao như Brazil, tiền vệ Juninho Pernambucano khó có khả năng cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Carlos Alberto Parreira. Thế nhưng, ngôi sao của Olympique Lyon này vẫn tự tin và kiên nhẫn chờ đợi sự bố trí của HLV. Ngoài ra, anh còn tin rằng Brazil sẽ bảo vệ thành công chức VĐTG, bởi với đội quân áo Vàng-Xanh, chỉ lọt đến vòng bán kết là thất bại.

- Juninho, tình hình Selecao hiện nay ra sao, nhất là trước khi bước vào trận ra quân gặp Croatia?
Không khí ở đội bóng rất tốt. Dĩ nhiên, chúng tôi còn một số bài tập như sút phạt hoặc phòng thủ trong các pha đá phạt. Chúng tôi phải luôn ở tư thế sẵn sàng bước vào cuộc và phòng thủ thật tốt bởi tất cả các đội bóng đều muốn đánh bại chúng tôi. Về mặt cá nhân, tôi hy vọng được tung vào sân trong trận gặp Croatia.
- Mọi nhận định cho rằng Brazil sẽ thắng Croatia. Các anh nghĩ gì với tư thế của đội chiếu trên?
Mọi nhận định thì không đúng. Thực tế, kết quả trận đấu chỉ được quyết định trên sân bóng chứ không được quyết định trước khi nó diễn ra. Rõ ràng, áp lực trên đôi vai của chúng tôi rất lớn và với Brazil, bán kết là thất bại. Các đối thủ của chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong khi họ có khả năng đánh bại chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những trận đấu quyết liệt bởi chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn. Chẳng hạn, Croatia không thua trận nào ở vòng loại. Brazil là đội bóng lớn và có nhiều ngôi sao có khả năng ghi bàn ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng muốn đoạt World Cup, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.
- Liệu có đối thủ nào ở bảng khiến anh đặc biệt lo lắng?
Croatia. Đó là đối thủ trong trận ra quân của chúng tôi và đó sẽ là thời điểm đặc biệt. 15 phút đầu của trận đấu luôn rất khó khăn và cần phải thật tập trung để không bị thủng lưới. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi như những trận trước đây: tấn công và tạo tối đa cơ hội ghi bàn. Nếu thắng tất cả các trận với cùng tỷ số 1-0, đó là điều tuyệt vời.
- Ronaldo ra sao rồi?
Anh ấy đã khỏe hơn và rất phấn khích. Chúng tôi thấy anh ấy chơi rất tập trung và luôn là một trong những cầu thủ lớn của đội bóng. Tôi tin rằng anh ấy sẽ chơi thành công ở World Cup lần này.
- Liệu Ronaldo có chơi trận ra quân gặp Croatia?
Tôi không phải là người quyết định, nhưng anh ấy đã trở lại sân tập vào chiều 9-6 và từng chơi chính thức trong tất cả các trận giao hữu. Tôi cho rằng anh ấy sẽ chơi trận ra quân.
- Anh có tin sẽ được chơi trong đội hình xuất phát?
Có và đó là điều tôi rất phấn khích. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được vào sân thi đấu bởi đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tham dự VCK World Cup. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là kết quả chung cuộc của trận đấu bởi ở Brazil thất bại là điều tồi tệ nhất.
NGUYỄN THU lược dịch