Ngôi sao Kaka vô cùng sung sướng và hãnh diện được ghi tên vào lịch sử Quả bóng vàng của tạp chí France Football. Song, anh mong muốn đoạt danh hiệu này ít nhất thêm một lần nữa.
· Kaka, anh dành tặng Quả bóng vàng cho ai?
-Tôi muốn dành tặng cho vợ tôi - Caroline, cho cha, mẹ, em trai, bạn bè và CLB AC Milan. Nói tóm lại, dành tặng cho tất cả những ai đã giúp tôi có được như ngày hôm nay.
· Lần đầu tiên anh nghe nói đến giải thưởng này là khi nào?

- Khi Rivaldo đoạt giải năm 1999. Sau đó, tôi mới biết rằng Ronaldo đã đoạt danh hiệu này vào năm 1997, nhưng lúc đó tôi không quan tâm, bởi tôi còn rất trẻ cũng như chưa thuộc về thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ sau khi Rivaldo đoạt Quả bóng vàng, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của giải thưởng này và càng quan trọng hơn kể từ khi tôi thi đấu ở châu Âu.
Thú thật, từ lâu tôi đã đặt mục tiêu được ghi tên vào bảng thành tích Quả bóng vàng, bên cạnh những tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá. Tôi cảm thấy rất hãnh diện và càng hãnh diện hơn khi biết rằng tôi là cầu thủ Brazil thứ 4 được bình chọn, sau Rivaldo, Ronaldo và Ronaldinho.
· Sự tưởng thưởng này có phải là một ngạc nhiên?
- Mọi người có thể nói rằng đây là một ngạc nhiên thú vị, nhưng thú thật tôi luôn mong đợi đoạt danh hiệu này. Tôi đoạt Champions League cùng AC Milan và là vua phá lưới của giải đấu danh giá nhất châu lục. Đó là sự khác biệt so với những cầu thủ khác trong cuộc bình chọn. Champions League là giải đấu hơn hẳn các giải VĐQG.
· Anh có cho rằng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tài năng chẳng kém gì anh?
- Họ còn trẻ và có một số yếu tố giống nhau trong lối chơi. Đó là những tiền đạo ngoại hạng, những cầu thủ có khả năng đi bóng dũng mãnh, nhanh nhẹn, kỹ thuật và mang lại vẻ đẹp cho bóng đá. Một khi có tên trong 3 cầu thủ đứng đầu danh sách bình chọn, tất cả đều có tài như nhau.
· Anh có những gì mà họ không có?
- Giữa chúng tôi, sự khác biệt thực sự rất ít. Điều mà tôi có là chiếc Cúp Champions League. Manchester United của Cristiano Ronaldo đã thua AC Milan. Nếu Manchester thắng, liệu cậu ấy có thể đoạt Quả bóng vàng không nhỉ? Và nếu thế thì Milan đã không gặp lại Liverpool trong trận chung kết, không đoạt chiếc Cúp châu Âu. Hẳn tôi không được France Football bầu chọn. Sự khác biệt là ở đó.
· Anh mơ ước đoạt bao nhiêu Quả bóng vàng?
- Tôi nhìn vào bảng thành tích và biết rằng một số cầu thủ từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng: Michel Platini, Johan Cruyff và Marco Van Basten. Đoạt 3 Quả bóng vàng, đó là một kỷ lục, một thành tích mà tôi khao khát đạt được. Hiện tại, tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa để đoạt giải lần thứ 2 càng sớm càng tốt.
· Anh còn lưu lại những kỷ niệm nào từ thành công ở Champions League?
- Tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhưng thời điểm đáng nhớ nhất là lúc giương cao chiếc cúp, lúc ôm chiếc cúp vào lòng và lúc bạn cảm nhận rằng chiếc cúp đã thuộc về bạn và các đồng đội. Chẳng có cảm giác nào mạnh mẽ hơn bằng lúc giành chiến thắng, nhất là trong trận chung kết Cúp châu Âu. Niềm vui trong bóng đá chính là gặt hái thành công.
· Anh là người hùng của đấu trường châu Âu…
- Nhờ các bàn thắng (10 bàn). Đặc biệt là bàn thắng thứ 2 trên sân Old Trafford. Quan trọng là bạn phải trở thành nhân tố quyết định trong những thời điểm quan trọng.
NGUYỄN THU (theo France Football)