
Ngày 24-9-2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1260/QĐ-TTg thu hồi 39.231m2 đất tại phường 7 quận 8 và giao cho Công TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Ứng Thành (CT ƯT) sử dụng 32.796m2 để đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở, UBND TPHCM quản lý 6.435m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực theo quy hoạch.

Theo quyết định trên, UBND quận 8 giao CT ƯT trách nhiệm hiệp thương với các hộ dân ở mặt tiền đường Ba Tơ để bồi thường giải phóng mặt bằng (lộ giới quy hoạch 60m). Hiện CT ƯT đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều ngôi nhà mới đã mọc lên trên khu đất được giao cho công ty. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng đường Ba Tơ vẫn chưa thực hiện được.
Theo đơn khiếu nại của 16 hộ dân ở đường Ba Tơ P7 Q8, từ năm 2004 đến nay, CT ƯT đã tổ chức nhiều cuộc họp hiệp thương về giá đền bù nhưng rồi công ty không thực hiện mà kéo dài thời gian làm ảnh hưởng cuộc sống của bà con, mùa mưa thì ngập lụt, đường sá lầy lội, mất vệ sinh môi trường.
Từ khi CT ƯT san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đường Ba Tơ thường xuyên bị ngập nước, những lúc trời mưa to thì nước tràn cả vào nhà dân. Hiện đường Ba Tơ bị xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều “hố voi” và luôn sình lầy, dơ bẩn. Hộ bà Lê Thị Bé và hộ ông Nguyễn Văn Đức cho biết, sau khi người dân thống nhất giá bồi thường trong cuộc họp ngày 2-12-2005, một số hộ đã nộp các giấy tờ để làm thủ tục nhận tiền bồi thường, nhưng CT ƯT cứ bảo về nhà chờ vì công ty chưa vay được tiền !
Quá bức xúc vì “đi không được, ở cũng không yên”, 16 hộ dân đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi. Mãi đến chiều ngày 22-5-2006, Ban giám đốc CT ƯT mới tổ chức cuộc họp với các hộ dân bị giải tỏa di dời tại hội trường UBND phường 7 quận 8. Cùng dự họp có Phó Chủ tịch UBND phường 7 và cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận 8.
Ông Lâm Đệ, Giám đốc CT ƯT, cho biết sau cuộc họp hiệp thương ngày 2-12-2005, chỉ có 3 hộ làm thủ tục nhận tiền bồi thường và đã được công ty chi trả, sau đó không thấy ai lên nhận tiền nên công ty đã sử dụng vốn vay vào việc khác (?). Lần này, ông Lâm Đệ đưa ra hai phương thức bồi thường để người dân lựa chọn: bồi thường bằng tiền và bồi thường bằng đất ở.
Các hộ dân chọn phương thức bồi thường nào thì nộp phiếu đăng ký với công ty. CT ƯT dành 13 nền nhà mặt tiền đường (không tên) đối diện Đài liệt sĩ P7 Q8 để bố trí tái định cư. Giám đốc Lâm Đệ cam kết chi trả toàn bộ tiền bồi thường cho 16 hộ dân từ đầu tháng 6 đến 31-7-2006 là dứt điểm. Các hộ dân đồng ý với mức giá và phương thức bồi thường của CT ƯT. Tuy nhiên, nếu qua ngày 1-8-2006, CT ƯT vẫn không thực hiện đúng cam kết thì người dân không chấp nhận giá tiền bồi thường nêu trên.
Do giám đốc CT ƯT hứa nhiều lần mà không thực hiện đúng các biên bản hiệp thương đền bù đã ký với người dân, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của quận 8 thực hiện việc kiểm tra, giám sát và buộc CT ƯT phải thực hiện dứt điểm việc bồi thường để các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời sớm ổn định cuộc sống.
XUÂN HƯƠNG