Khai mùa tăng vốn...

Khai mùa tăng vốn...

Khi không khí vui xuân đã dần lắng xuống, các nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu rộn rã sắp xếp lịch trình để thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông của mình. Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) hàng năm đã đến, các doanh nghiệp cổ phần cũng đang ráo riết chạy đua hoàn tất các bản kế hoạch phát triển trình các “ông chủ” và một số “bí mật” đã hé mở…

Khai mùa tăng vốn... ảnh 1

Nhà đầu tư chen nhau đăng ký đấu giá PVI tại TTGDCK TPHCM cuối năm 2006. Ảnh: T.C.

Tuy hàng hóa trên TTCK đã tăng lên nhiều và có phần đa dạng hơn, với 109 mã chứng khoán niêm yết trên sàn TPHCM và 80 mã tại sàn Hà Nội, nhưng hiện cung vẫn chưa đáp ứng đủ cầu và giá cổ phiếu trên thị trường đang ở mức cao. Chính vì vậy, đây là cơ hội để các tổ chức niêm yết đặt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn lên hàng đầu trong nội dung họp ĐHCĐ.

Hai ĐHCĐ được chờ đợi nhất trong tuần qua là của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty cổ phần (CTCP) Cáp & Vật liệu Viễn thông (Sacom) đều thể hiện rõ xu hướng này. ĐHCĐ của ACB hôm 9-3 đã thông qua phương án phát hành 153 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 2.630 tỷ đồng và mức chia cổ tức 41,69% trên số vốn điều lệ mới này.

Để đáp ứng nhu cầu tăng vốn, ACB trình ĐHCĐ kế hoạch phát hành được chia thành 3 đợt, trong đó sẽ chuyển đổi 2/3 số trái phiếu chuyển đổi hiện có của mỗi trái chủ thành cổ phiếu vào cuối tháng 3 này, cũng như giữ lại toàn bộ lợi nhuận trong năm 2007 phục vụ cho việc tăng vốn. ACB cũng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2007 từ 1.205 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; tổng tài sản từ 60.000 tỷ đồng lên 65.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay từ 24.000 tỷ đồng lên 25.010 tỷ đồng.

Sau ACB 1 ngày, ĐHCĐ của Sacom có dấu hiệu bùng nổ thông tin khi công ty này đưa kế hoạch phát hành tăng vốn quy mô nhất trong lịch sử thành lập. Sacom dự kiến phát hành 7,48 triệu cổ phần cho cổ đông cũ với giá chỉ 20.000 đồng/cp theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được mua 1 cổ phần mới).

Tiếp đó, công ty cáp này bán gần 10 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá thỏa thuận trước khi tặng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 để kết thúc đợt phát hành tăng vốn từ 374 tỷ đồng lên hơn 810 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng đang chờ thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.089 tỷ đồng lên trên 3.530 tỷ đồng trong kỳ ĐHCĐ thường niên vào ngày 19-3 tới.

Mức cổ tức năm 2006 chỉ là 12% nhưng kế hoạch phát hành quyền mua 2:1 đang giúp giá cổ phiếu STB của Sacombank tăng rất nhanh trước ngày đại hội. Không chỉ có các ngân hàng TMCP mà nhiều CTCP thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau cũng ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn. CTCP Savimex vào cuối tháng 3 này sẽ thông qua phương án phát hành 3,5 triệu cổ phiếu để bảo đảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sắp triển khai. CTCP Full Power thì chờ được ĐHCĐ chấp thuận phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu vào ngày 30-3 tới. CTCP Văn hóa Tân Bình (Alta) vừa gửi văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 13,34 tỷ đồng hiện có lên 50 tỷ đồng trong quý II-2007...

Với các kế hoạch trên, sau khi mùa ĐHCĐ dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5-2007, một lượng lớn cổ phiếu của nhiều công ty sẽ được phát hành ra công chúng. Giới phân tích cho rằng khi các doanh nghiệp thực hiện xong kế hoạch tăng vốn, nguồn cung chứng khoán sẽ tăng đáng kể để giữ ổn định thị trường và giúp nhà đầu tư có thêm cơ hội lựa chọn mua bán cổ phiếu. Trước những động thái này của doanh nghiệp, giới đầu tư đang đổ thêm tiền vào mua cổ phiếu, mong muốn kiếm thêm được quyền mua cổ phiếu với giá ưu đãi, dẫn đến sức nóng của TTCK có khả năng sôi động hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, một khi nguồn cung quá dồi dào sẽ khó tránh được tình trạng điều chỉnh giá, nhà đầu tư cần thận trọng để chọn cho mình một danh mục bỏ vốn đầu tư phù hợp và cần có chiến lược lâu dài.

THẢO NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục