Đội Khánh Hòa trong niềm vui với chức vô địch.
Ảnh: Nguyễn Đạt
Vắng nhiều vị trí trụ cột do bận tập trung đội tuyển QG, đội khách Bình Dương lại gặp bất lợi với quá nhiều vị trí chấn thương.
Trong khi đó, đội chủ nhà Khánh Hoà được sự cổ vũ khán giả trên sân đã chơi rất hưng phấn, nên chủ động tấn công ngay từ đầu trận.
Trước sức ép của chủ nhà, BD chọn lối chơi chắc chắn trên sân nhà và sử dụng các đường chuyền dài cho cặp tiền đạo Kesley (7) Amaobi (9) dùng tốc độ bức phá.
Tuy nhiên đến phút 40, K. KH có bàn thắng từ pha đá phạt của Thiện Hảo (8) cho Trọng Thông (18) sút căng bật chân hậu vệ BD đổi hướng vào góc xa mở tỷ số 1 – 0 .
Nhưng điều khó hiểu với năng lực của trọng tài thường thổi bất lợi với đội khách trong những pha tranh chấp và những thẻ vàng không đáng có, trong đó lại công nhận bàn thắng thứ 2 của KH ở phút 43 gây nhiều tranh cãi, với đường chuyền cầu âu của Trọng Thông (18) ngay tầm khống chế của TM Đình Đức (13, BD) nhưng Jonathan (22, K.KH) lao xuống phá bóng trên tay TM Đức nâng tỷ số .
Sau bàn thua các cầu thủ BD vây quanh trọng tài Phạm Quang khiếu nại, nhưng bất thành. Sau bàn thua BD buộc phải dâng cao đội hình, liên tục tạo ra hàng loạt cơ hội tưởng chừng ghi bàn trong đó đáng tiếc ở các phút 70, 83, nhưng xà ngang cột dọc đều từ chối của Kesley (7) và Trường Giang (8). Với trận thắng 2 – 0, đội Khatoco Khánh Hoà đoạt chức vô địch, nhì đội Bình Dương, hạng 3 đội Đà Nẵng.
Cầu thủ Jonathan (22, K.KH), TM Đình Đức (13, BD) được chọn là cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải.
Nguyễn Nhân