Khen thưởng các lực lượng phá vụ án cướp ngân hàng tại Huế

Trưa 19-12, UBND và Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức biểu dương và khen thưởng các lực lượng tham gia phá thành công vụ án dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thừa Thiên - Huế, số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế vào ngày 6-12.
Khen thưởng các lực lượng phá vụ án cướp ngân hàng tại Huế

* Bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Huế

(SGGPO).- Trưa 19-12, UBND và Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức biểu dương và khen thưởng các lực lượng tham gia phá thành công vụ án dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thừa Thiên - Huế, số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế vào ngày 6-12.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế trao thưởng Ban chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II tham gia phá vụ án dùng súng cướp ngân hàng.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định, sau gần 12 ngày đêm nỗ lực điều tra phá án, vào trưa 18-12, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, trú tại Đắk Nông) ngay tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tâm chính là kẻ đã gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.

Đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam trao thưởng Ban chuyên án.

Đại tá Lê Quốc Hùng cho biết, qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận rằng, cá độ bóng đá thua và nợ số tiền 800 triệu đồng không có khả năng trả nên y nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước thời gian gây án khoảng 1 tuần, Tâm đặt mua trên mạng internet một khẩu súng gas bắn bi sắt với giá 7,5 triệu đồng, súng được gửi từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng bằng xe khách.

Trưa 5-12, Tâm một mình đi xe máy SH ra Huế và gửi xe vào bãi giữ xe của Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế). Tiếp đó, y thuê một người xe thồ chở ra thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế để mua xe máy Attila BKS 52Z5 – 3962, với giá 2,1 triệu đồng.

Ngày 6-12, Tâm đem theo khẩu súng gas bắn bi cùng điều khiển xe máy mới mua đi mua 1 chiếc ba lô màu đỏ đen, đến gửi xe tại Bệnh viện Trung ương Huế và vào trong bệnh viện mua 1 đôi găng tay len, 1 khẩu trang y tế. Chuẩn bị xong, Tâm ra bãi giữ xe lấy xe Attila 52Z5 – 3962 đi qua đường Mai Thúc Loan, TP Huế để khảo sát địa điểm gây án và dạo quanh khu vực thành nội Huế nhiều lần.

Tang vật Nguyễn Hoàng Tâm sử dụng đi cướp ngân hàng tại Huế.

Đúng 17 giờ cùng ngày, Tâm xông vào Phòng giao dịch Thành Nội dùng súng uy hiếp và cướp đi 725 triệu đồng từ ngân hàng này. Cướp được tiền, Tâm đã điều khiển xe máy hiệu Attila, gắn biển số 52Z5-3962 từ đường Mai Thúc Loan qua cửa Đông Ba (Đại nội Huế) vòng về khu vực chợ Đông Ba (TP Huế). Tại đây y để lại xe máy và chiếc mũ bảo hiểm rồi bắt taxi đến Bệnh viện Trung ương Huế và lấy xe SH mà y đã gửi trước đó rồi tiếp tục hành trình tẩu thoát mang số tiền cướp được về Đà Nẵng trả nợ hết.

Cũng theo đại tá Lê Quốc Hùng, khám xét nhà ở của Tâm tại Đà Nẵng và nhà bố vợ của Tâm ở thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thu giữ 1 khẩu súng gas bắn bi, 1 băng đạn bi, 2 xấp tiền được buộc bằng dây cao su (1 xấp mệnh giá 200.000 gồm 24 tờ và 1 xấp mệnh giá 100.000 gồm 23 tờ), 1 túi xách ba lô màu đen.

Công an đọc lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Tâm tại nhà riêng.

Đại tá Lê Quốc Hùng còn cho biết, trên cơ sở nhận định về đối tượng gây án và phương tiện gây án, Ban chuyên án đã tổ chức truy xét theo 2 hướng chính đó là truy tìm đối tượng theo nhận dạng do quần chúng nhân dân cung cấp và truy tìm phương tiện, tang vật thu được qua truy xét, đặc biệt là xe máy hiệu Attila màu trắng, biển số 52Z5 – 3962. Qua 12 ngày đêm tập trung cao độ, điều tra, truy xét, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lúc 10 giờ 30 phút ngày 18-12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm.

Tại buổi lễ, ghi nhận những kết quả đạt được, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã công bố các quyết định khen thưởng cho Ban chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã khen thưởng cho 8 tập thể đơn vị (C45, C54, A71, PC45, PC54, PC69, PA71 và Công an TP Huế). Ngoài ra, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tặng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng; ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục