Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu:

Không nên bôi Carbendazim vào trái sầu riêng

Ngày 6-6, tại buổi hội thảo về việc sử dụng Carbendazim trên trái sầu riêng do Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cùng với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (NCCAQMN) tổ chức ở Cù lao Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện NCCAQMN nhấn mạnh, tuyệt đối không bôi chất Carbendazim vào trái sầu riêng để trị bệnh nấm, vì có nhiều biện pháp khác hiệu quả và căn cơ hơn như dùng giống sạch bệnh, dùng gốc ghép chống chịu bệnh, dùng phân gà đã ủ hoại, thoát nước tốt cho vườn cây, không dùng lá sầu riêng bị nấm để ủ gốc, không tỉa cành gần mặt đất, thu hoạch trái khi còn trên cây…

Theo Cục BVTV, kết quả phân tích 15 mẫu lấy tại 4 chợ ở TPHCM, có 3 mẫu (phần cơm) dư lượng Carbendazim từ 0,09-0,21 mg/kg nằm trong phạm vi cho phép (dưới 1mg/kg, theo tiêu chuẩn của lãnh thổ Đài Loan), riêng 9/15 mẫu phân tích trên vỏ trái có dư lượng và 3 mẫu trong số này vượt mức cho phép. Ở VN, Carbendazim chưa được đăng ký sử dụng cho sầu riêng, nhưng đã được đăng ký sử dụng trên cây lúa, bắp, đậu nành, hồ tiêu, cà phê, rau… Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư (IARC) không đưa Carbendazim vào danh sách các chất có khả năng gây ung thư, riêng Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) xếp chất này vào nhóm C (trong 5 nhóm) có thể gây ung thư.

Đ.C.P.

Tin cùng chuyên mục