Không nên lạm dụng thuốc diệt cỏ

Tốn kém một khoản tiền lớn vào số thuốc diệt cỏ; hủy diệt những thiên địch có ích cho cây trồng và tăng sức đề kháng cho sâu bệnh; môi trường bị ô nhiễm, sản phẩm có nguy cơ bị nhiễm hóa chất độc hại vượt ngưỡng cho phép.
Không nên lạm dụng thuốc diệt cỏ

Nông dân vốn… ghét cỏ dại vì nó tranh giành chất dinh dưỡng trong đất với cây trồng, tạo môi trường cho côn trùng có hại ẩn núp. Riêng ở các vườn cây ăn trái, để diệt cỏ, nhà nông không ngại tốn công làm cỏ, mua thuốc diệt cỏ. Để “chắc ăn”, không ít bà con phun thuốc tổng hợp (hòa nhiều loại thuốc diệt cỏ vô một bình để phun hoặc phun loại thuốc này vừa xong là “bồi” thêm thuốc khác!).

Tận diệt cỏ áp đảo bằng hóa chất như thế đã đem lại hiệu quả “nhìn tận mắt” đúng như ý nhà nông mong muốn: không ngọn cỏ nào ngóc đầu lên nổi. Nhưng cái hại thì chủ vườn không thể ngờ là vô cùng lớn, lớn hơn để mặc cho cỏ dại tự tung tự tác rất nhiều.

Không nên lạm dụng thuốc diệt cỏ ảnh 1

Sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, bón cây cần có sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông.
Ảnh: HOÀNG NGHĨA

Cụ thể: Tốn kém một khoản tiền lớn vào số thuốc diệt cỏ; hủy diệt những thiên địch có ích cho cây trồng và tăng sức đề kháng cho sâu bệnh; môi trường bị ô nhiễm, sản phẩm có nguy cơ bị nhiễm hóa chất độc hại vượt ngưỡng cho phép.

Khi sản xuất nông nghiệp càng hướng vào chất lượng, giá trị thương phẩm, tăng tính cạnh tranh với nông sản của các nước ASEAN thì “trái cây sạch” là tiêu chuẩn được quan tâm hàng đầu.

- Vườn quá sạch, nhìn đẹp mắt, nhưng đất không được một lượng cỏ nhất định giữ ẩm; chất dinh dưỡng cần thiết vốn có trong đất và các loại phân bón dễ dàng bị rửa trôi uổng phí, đất mau chóng cằn cỗi, tuổi cho trái cây không “thọ”.

Để khắc phục, một số nhà vườn đi mua rơm rạ và… cỏ về ủ cho các gốc cây để giữ ẩm. Lại phát sinh thêm một chi phí tốn kém. Rơm rạ, cỏ mua về có thể mang theo mầm bệnh từ nơi khác tới cho vườn cây đang yên lành của mình. Hại càng thêm hại!

Xin lưu ý bà con:

- Nên tận dụng phương pháp làm cỏ thủ công như cha ông ta bao đời nay đã làm. Tuy vất vả nhưng có một lượng cỏ lớn để làm phân xanh, ủ gốc giữ ẩm tự nhiên cho cây trồng mà không hủy diệt thiên địch hữu ích, không gây ô nhiễm môi sinh.

- Tuyệt đối không pha trộn tổng hợp nhiều loại thuốc diệt cỏ với nhau.

- Khi cần sử dụng thuốc diệt cỏ nên liên hệ với cán bộ khuyến nông để được hướng dẫn loại thuốc phù hợp, lượng thuốc cần dùng, kỹ thuật phun xịt hiệu quả nhất  

HOÀNG THƯƠNG

Tin cùng chuyên mục