Cảnh độc tấu của Barca trong hai mùa giải gần đây đã thật sự gây ra rất nhiều sự khó chịu từ những đối thủ của họ. Lật đổ Barca bây giờ là điều tiên quyết của những đội bóng có tham vọng, có sự đầu tư về chiều sâu như Real Madrid, Valencia, Atletico... Nhưng La Liga mùa này không chỉ hứa hẹn tính cạnh tranh của những kẻ bề trên, mà cuộc chiến để tồn tại giữa những đội như Recreativo De Huelva, Nastic, Racing, Espanyol, Betis... sẽ giúp La Liga sôi động hơn và đúng với đặc thù của một giải đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu...
-
BARCELONA (hạng nhất mùa trước)
Hình ảnh trận cầu hấp dẫn giữa Barcelona - Valencia mùa giải trước sẽ tái hiện trong mùa giải năm nay.
Sau hai năm liền vô địch, có nhận định cho rằng đội quân xứ Catalan không còn động lực cao cho đấu trường này. Nhưng đừng lầm tưởng bởi La Liga vẫn là đích ngắm quan trọng nhất của đội quân Frank Rijkaard.
Với 3 bản hợp đồng chất lượng cao (Gudjohnsen, Thuram, Zambrotta), Barca vẫn là ứng viên số 1. Đương nhiên, con đường để đến với cú “hat-trick” chắc chắn sẽ không bằng phẳng bởi Barca chính là mục tiêu số 1 mà phần còn lại muốn phế truất.
-
REAL MADRID (2)
Bán bớt có, nhưng Real vẫn luôn là đội bóng “chịu xài tiền” nhất. Không khác gì mùa trước, mùa này Real đã đưa về Bernabeu 4 gương mặt mới (Cannavaro, Emerson, Nistelrooy và Mahamadou Diarra). Tuy nhiên, điều khiến những đối thủ Real phải dè chừng họ chính là Real hiện do HLV Fabio Capello dẫn dắt, người được cả Casa Blanca kỳ vọng sẽ chấm dứt 3 năm không danh hiệu của đội quân áo trắng. Nhìn chung, với lực lượng hiện nay và triết lý an toàn nơi Capello, Real rất có triển vọng tranh chấp ngôi vô địch.
-
VALENCIA (3)
Quyết tâm tạo cuộc lật đổ trước Barca hiện là mục tiêu hàng đầu của Valencia và để chứng minh khát vọng ấy, HLV Quique lại tiếp tục đưa về Mestalla thêm 3 ngôi sao (Morientes, Del Horno và Tavano), những đôi chân rất khát khao khẳng định trong màu áo mới. Thực ra, cuộc cách mạng làm mới hình ảnh Valencia bằng vài gương mặt nữa của Ban lãnh đạo đội vẫn đang tiếp diễn sau khi đã bán đi Mista, Aimar, Di Vaio, Rufete, Corradi...
-
OSASUNA (4)
Nổi lên như một hiện tượng mùa trước, nhưng hiện tại họ không còn HLV tài ba Aguirre (sang Atletico Madrid). Việc tuyển mộ những cầu thủ trung bình khá như Ziganda, Monreal, Nekounam (Al Sharjah FC), Hector Font (Villarreal), Soldado (Real Madrid), Juanlu (Betis), cho thấy việc chen chân vào tốp đội tranh Cúp của Osasuna rất thấp. Do đó, trụ hạng có lẽ là mục tiêu hàng đầu của họ trước khi tính đến chuyện vươn cao.
-
SEVILLA (5)
Chiếc Cúp UEFA mùa trước là phần thưởng vĩ đại nhất trong lịch sử 101 năm hình thành của FC Sevilla. Tuyển mộ tiền đạo Chevaton (từ Monaco) và 2 tiền vệ Poulsen (Schalke 04), Andreas Hinkel (Stuttgart), cho thấy Sevilla còn muốn vươn cao hơn nữa ở Liga. Nhưng quả thật, họ không thể là ứng viên vô địch mùa này với chỉ bấy nhiêu đó đầu tư, tuy nhiên có thể Sevilla sẽ chiến đấu cho một suất dự Champions League là điều nằm trong khả năng của đội.
-
CELTA VIGO (6)
Không có sự đầu tư mạnh mẽ, chỉ mua về Guayre (Villarreal), George Lucas (Gremio), Jorge (Atletico), Lequi (Lazio), Nene (Alaves), Placente, thật khó để Celta đạt được thứ hạng cao mùa này. Mọi hy vọng của họ vẫn tập trung nhiều vào những cựu binh, điển hình là tiền đạo Fernando Baiano. Vị trí từ thứ 7-10 sẽ là mục tiêu của đội.
-
VILLARREAL (7)
Không giàu có bằng 3 đại gia trên nhưng “Tàu ngầm vàng Villarreal vẫn rất chịu “shopping cầu thủ”. Bản hợp đồng ký với Nihat Kahveci (từ Sociedad), Robert Pires (Arsenal), Cani (Zaragoza), Jose Enrique (Valencia) chứng minh điều đó. Nhưng đáng tiếc là Villarreal sẽ không có Pires ở giai đoạn đầu mùa giải do tiền vệ người Pháp này vừa tái phát chấn thương, điều đó
phần nào ngăn cản họ hướng đến mục tiêu nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu.
-
DEPORTIVO (8)
Cái tên Deportivo đã chìm nghỉm trong nhiều năm qua. Mùa này, một số trụ cột của họ cũng ra đi như: Cesar (về Levante), Molina, Gallardo (Murcia), Romero (Betis), Hector (Mallorca), Victor (Panathinaikos), Munitis (Racing) đã để lại một khoảng trống rất lớn. Do đó, thật khó để Deportivo có thể cất tiếng nói ở cuộc chạy đua đến danh hiệu.
-
GETAFE (9)
Cùng với Osasuna, Getafe đã làm cho một La Liga bớt đi cảnh nhàm chán bởi màn độc tấu của Barca. Getafe không phải là đối thủ cạnh tranh chức vô địch nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của họ là điều đáng biểu dương. Tuy nhiên, Getafe vẫn không thoát khỏi nhận định cho rằng họ sẽ phải đối mặt với cảnh… “chiến đấu để trụ hạng”, nhất là sau khi đã bán đi Pernia (sang Atletico), Gavilan (Valencia), Calatayud, Riki (Deportivo), Diego Rivas (Real Sociedad).
-
ATLETICO (10)
Đầu tư vẫn là điều mà Atletico đang theo đuổi dù họ khá thất vọng với hàng chục triệu USD bỏ ra cho mùa trước. Tuy nhiên, mùa này Atletico vẫn đưa về khá nhiều tên tuổi đã thành danh có và đang nổi lên có như HLV Javier Aguirre (đến từ Osasuna), hậu vệ Pernia (Getafe), tiền vệ Costinha (Dinamo Mosco), Aguero (Independiente), Mista (Valencia), Jurado (Real Madrid). Với những nhân tố mới này, Atletico có khả năng tranh chấp 3 vị trí đầu bảng nếu thể hiện đúng sức.
-
ZARAGOZA (11)
Sự trở lại của HLV Victor Sanchez được kỳ vọng rất lớn. Nhưng bản hợp đồng tuyển mộ tiền vệ Pablo Aimar (Valencia) mới gây sự chú ý nhất bởi đây cũng là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của đội. Ngoài nhà đạo diễn trận đấu Aimar ra, Zaragoza cũng chiêu mộ Sergio (Celta), Juanfran (Besiktas), Pique (M.U). Để đoạt chức vô địch hơi khó với Zaragoza, nhưng đây sẽ là đối thủ khó chịu cho phần còn lại.
-
BILBAO (12)
Vẫn là chính sách sử dụng cầu thủ xứ Basque, Bilbao mùa này có thêm Garmendia, Bedat, Iturriaga, Sarriegi (Alaves), Javi Martinez (Osasuna), Gabilondo (Real Sociedad). Với thực lực trên, cơ hội không dành nhiều cho Bilbao. Vì thế, trụ hạng vẫn là mục tiêu hàng đầu của đội.
-
MALLORCA (13)
Mượn tiền đạo Maxi Lopez (từ Barcelona) củng cố thêm lực lượng với những cái tên Varela (Betis), Jordi Lopez (Sevilla), Hector (Deportivo), khả năng Mallorca sẽ có một mùa giải an toàn hơn so với mùa trước rất cao. Họ có thể nằm ở nhóm đội hạng từ 10 đến 15/20 đội.
-
BETIS (14)
Nạn chảy máu cầu thủ tại Betis vẫn đang diễn ra sau khi họ để mất HLV Serra Ferrer (sang AEK), Varela (Mallorca), Luis Fernandez (Racing), Castellini, Juanlu (Osasuna) và có thể cả cầu thủ chạy cánh Joaquin. Chính vì lý do đó, CĐV Betis đang tự hỏi, liệu tân HLV Javier Irureta có mang lại được điều gì mới mẻ hơn cho Betis sau một mùa giải đáng thất vọng. Sự có mặt của những tân binh như: Romero (Deportivo), Benjamin (Cadiz), Casto Espinosa (Albacete), Alecsandro (Cruzeiro) và Dami (Barca) sẽ đưa Betis xếp ở nhóm đội giữa bảng, đó là nhận định chung.
-
ESPANYOL (15)
Dù đoạt Cúp quốc gia mùa trước, nhưng Espanyol lại may mắn trụ hạng, đó là điều không thể không lo, nhất là khi họ vừa thất thủ 4 bàn sau hai lượt trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha trước Barca, nỗi lo ấy càng cao hơn. Do đó, Espanyol chỉ đặt mục tiêu trụ hạng dù vừa có thêm sự đầu tư - ký hợp đồng với tiền vệ Rufete (Valencia), Jonatas (Flamengo).
-
SOCIEDAD (16)
Cũng trụ hạng chật vật mùa trước và lại vừa bán đi chân sút Nihat sang Villarreal, trả Mark Gonzalez lại cho Liverpool, Sociedad hiện tại còn yếu hơn cả mùa trước. Có thể, đây sẽ lại mùa giải Sociedad phải chống chọi trước nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, Sociedad lại là đội bóng rất “bản lĩnh” mỗi khi rơi vào tình thế đó.
-
RACING (17)
Sự trở lại của tiền đạo Munitis (từ Deportivo) và ký thêm với Alfaro (Sevilla), Colsa (Atletico), Luis Fernandez (Betis) cũng chỉ giúp Racing đặt mục tiêu trụ hạng mùa này. Nhưng điều đó sẽ vô cùng khó khăn cho họ.
-
RECREATIVO DE HUELVA (vô địch giải hạng Nhì)
Trở lại La Liga sau 4 năm vật lộn ở giải hạng Nhì, Recreativo Huelva đặt mục tiêu duy nhất là duy trì sự hiện diện của họ tại Liga càng lâu càng tốt. Để hướng đến mục tiêu này, đội đã ký với hàng loạt cầu thủ như Arzo, Cazorla Lopez Vallejo (từ Villarreal), Edu Moya Vazquez (Tenerife), Dani Bautista (Sevilla), Iago Bouzon (Celta), Poli (Alaves), Mario (Barcelona).
-
NASTIC TARRAGONA (á quân giải hạng Nhì)
Tuy xếp sau Recreativo de Huelva ở giải hạng Nhì, nhưng Nastic lại có sự đầu tư mạnh mẽ hơn sau khi ký với khá nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại Liga và ở một số giải đấu khác như: Mingo (Albacete), Bizarri (Valladolid), Campano (Mallorca), Anibal Matellen (Getafe), Ruz (Valencia), Generelo (Zaragoza), Makukula (Sevilla), đặc biệt là tiền đạo Portillo (Real Madrid). Do đó, khả năng trụ hạng của đội hoàn toàn có thể.
-
LEVANTE (hạng ba giải hạng Nhì)
Hơn cả Recreativo de Huelva và Nastic Tarragona về khoản đầu tư cho mùa giải năm nay, Levante thực hiện ngay bản hợp đồng ký với HLV Lopez Caro (Real Madrid). Với xu hướng tìm những chiến binh dày dạn trận mạc, Levante đã có được Ze Maria (Inter Milan), Cesar (Deportivo), Ivaro (Zaragoza), Robert (Benfica), Mathieu Berson (Aston Villa) và tiền vệ lão luyện đến từ AS Roma Tomassi. Với những con người này, Levante đủ sức trụ lại ở giải đấu khắc nghiệt này.
Ngọc Quang