(SGGP 12G).- Trung tâm Bridge ở London (Anh) vừa phát triển một kỹ thuật mới xét nghiệm gien phôi thai. Nếu được cấp phép, kỹ thuật mới có tên MoT sẽ được sử dụng từ đầu năm tới, giúp các cặp vợ chồng bị khuyết tật gien có thể sinh con khỏe mạnh bằng thụ tinh trong ống nghiệm.
Xét nghiệm MoT với chi phí 1.500 bảng này giúp phát hiện vô số biến đổi gien, tăng tốc độ xét nghiệm và độ chính xác. Hiện y học mới nhận dạng được 2% trong số 15.000 tình trạng gien. Phương pháp MoT gồm tạo các phôi thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm và trích một tế bào từ mỗi phôi 2 ngày tuổi.
Các tế bào được xét nghiệm bằng kỹ thuật “vẽ sơ đồ tế bào” (karyomapping) trước khi một phôi khỏe được chọn đưa vào cơ thể người mẹ. Các nhà khoa học có thể kiểm tra phôi để biết nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim hay ung thư và nhiều bệnh do biến đổi gien.
Tiến bộ này cũng gây tranh cãi về mặt đạo đức do khả năng “lập trình bào thai”. Về mặt kỹ thuật, có thể sử dụng xét nghiệm để chọn một phôi có màu mắt riêng hay vô số gien chi phối chiều cao, cân nặng... Tuy nhiên, theo Alan Thornhill, giám đốc khoa học của Trung tâm Bridge, khó có cơ hội tìm kiếm nhiều hơn 2 hay 3 đặc điểm cho đứa con tương lai, bởi phải cần hàng ngàn phôi và đây lại là điều không thể thực hiện.
V.H. (theo Times)