Lần đầu bàn luận về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Lần đầu tiên vấn đề công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đã được các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, doanh nghiệp bàn luận đến trong Hội thảo Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp diễn ra ngày 30-8 tại Hà Nội.

Hội thảo do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển lãm 40 năm ngành VH-TT-DL thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS-TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đã đề cập tới 6 vấn đề liên quan tới công nghiệp văn hóa ở nước ta: nhận thức; thiếu hệ thống chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển mới; chưa có đánh giá tổng thể thực trạng; hệ thống doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa còn yếu; chưa có sự đồng bộ trong hỗ trợ sáng tạo và chưa xác định được mũi nhọn phát triển.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều cho rằng: Công nghiệp văn hóa cần tới nền tảng công nghệ kỹ thuật cao, sáng tạo cá nhân, đặc biệt là của các nghệ sĩ; cần có sự đầu tư thích đáng cho sáng tạo để mang lại lợi nhuận cao, phục vụ sự phát triển của đất nước từ văn hóa, nghệ thuật. Các lĩnh vực chủ yếu của ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam gồm: Báo chí, phát thanh, truyền hình, internet; hoạt động xuất bản, in, phát hành; hoạt động sản xuất phim, phát hành phim, chiếu bóng; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, quảng cáo, nhiếp ảnh; hoạt động kinh doanh thương mại các vật tư, thiết bị chuyên ngành văn hóa.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục