Lãnh đạo TPHCM tiếp Đại sứ New Zealand

Ngày 4-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp bà Wendy Watthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, đến chào xã giao và trao đổi cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng 15 dự án có tổng vốn 57 triệu USD đang đầu tư tại TPHCM là con số khá khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thế mạnh của New Zealand trên lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy tăng cường thương mại, du lịch, đặc biệt là  tăng cường hợp tác xuất nhập khẩu nông sản, một trong những thế mạnh của New Zealand. 

Bà Wendy Watthews đồng ý với chia sẻ của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời cho rằng giáo dục là lĩnh vực quan trọng kết nối hai quốc gia trong thời gian qua và thời gian tới sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn. New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với TPHCM nói riêng và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia trong thời gian tới nói chung.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Katheen Wenne, Thủ hiến bang Ontario, Canada.

Tin cùng chuyên mục