Lao động vùng ĐBSCL: Cung lớn hơn cầu

“ĐBSCL - cung lao động vẫn lớn hơn cầu, từ đó tạo ra sức ép tương đối lớn về giải quyết việc làm. Nguồn lao động trẻ dồi dào, song chất lượng vẫn thấp cả trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp…công tác dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện còn chậm”, đó là nhận định của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách về lao động, việc làm và dạy nghề tại vùng ĐBSCL, ngày 5-12, do Bộ LĐTB-XH phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức.
Lao động vùng ĐBSCL: Cung lớn hơn cầu

(SGGP).- “ĐBSCL - cung lao động vẫn lớn hơn cầu, từ đó tạo ra sức ép tương đối lớn về giải quyết việc làm. Nguồn lao động trẻ dồi dào, song chất lượng vẫn thấp cả trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp…công tác dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện còn chậm”, đó là nhận định của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách về lao động, việc làm và dạy nghề tại vùng ĐBSCL, ngày 5-12, do Bộ LĐTB-XH phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức.

Lao động vùng ĐBSCL: Cung lớn hơn cầu ảnh 1

Nghề đan lưới phát triển mạnh ở các tỉnh vùng lũ ĐBSCL.

Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, vùng ĐBSCL có dân số hơn 17,4 triệu người, với nguồn lao động dồi dào hơn 10,3 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 57,8% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ đạt 10,4% (trong khi cả nước 17,9%). Tỷ lệ thiếu việc làm chiếm 6% và thất nghiệp 2,42%. Mạng lưới cơ sở dạy nghề, đến nay toàn vùng 181 cơ sở dạy nghề trong đó có 13 trường cao đẳng nghề, 39 trường trung cấp nghề, 129 trung tâm dạy nghề và 186 cơ sở khác có tham gia dạy nghề. Tuy là vùng có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng lao động, việc làm và dạy nghề còn nhiều hạn chế cần quan tâm đầu tư nhiều.   

CAO PHONG

Đọc nhiều nhất

Lực lượng thi công trên công trình xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các dự án bệnh viện cửa ngõ TPHCM đợi bổ sung vốn

Khối lượng xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ của TPHCM đang trên đường về đích theo tiến độ, nhưng nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho các cơ sở này đi vào hoạt động vào cuối năm nay thì không biết đến khi nào mới có. Nguy cơ công trình phải “đắp chiếu” có thể xảy ra.

Bút Sài Gòn

Bền vững hơn

Một sàn thương mại điện tử có tiếng tại xứ mình gần đây tỏ ra hụt hơi. Họ khá im ắng trong cuộc đua cải thiện chất lượng dịch vụ. Và ở phía kia, người tiêu dùng cũng càm ràm nhiều hơn về những đơn hàng được đặt trên nền tảng của họ.