4 kỳ World Cup từng diễn ra ở Nam Mỹ (Uruguay 1930, Brazil 1950, Chilê 1962 và Argentina 1978), thì các đội bóng bản địa đều đăng quang. Uruguay đoạt cúp vàng 2 lần vào các năm 1930 và 1950, Brazil lên ngôi năm 1962, còn Argentina đăng quang ngay trên sân nhà năm 1978.
Lịch sử là chỗ dựa, đồng thời là niềm tin lớn nhất đối với các đội bóng Nam Mỹ lúc này. Bất kỳ đội bóng nào ở nơi đây vô địch cũng được, trừ các đại diện đến từ châu Âu. Cựu thủ quân tuyển Brazil - Cafu - cho rằng “thói quen” vô địch của các đội bóng Nam Mỹ sẽ tiếp tục tái lập ở kỳ World Cup 2014. Trong quá khứ, mới chỉ có Brazil đoạt ngôi vương ở châu Âu, đấy là chiến thắng ấn tượng của huyền thoại Mario Zagallo (người Brazil đầu tiên vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng) cùng các đồng đội trước chủ nhà Thụy Điển hồi năm 1958.
Có một điểm tựa nữa cũng tương đối chắc chắn cho bóng đá Nam Mỹ, đó chính là việc các đại diện đến từ châu Âu chưa từng lên ngôi ở vùng đất này. Thậm chí, khi World Cup diễn ra ngoài biên giới châu Âu, các đội bóng của lục địa già mới chỉ 1 lần thắng (Tây Ban Nha tại Nam Phi 2010), trong lúc Nam Mỹ từng đoạt 3 cúp ở khu vực CONCACAF (Mexico 1986 và USA 1994) và châu Á (2002).
V.H