Không chỉ là một trong những ứng viên đoạt Cúp thế giới 2006, đội tuyển Anh còn chiếm lĩnh một trong ba vị trí hàng đầu được cảnh sát bảo vệ đặc biệt (hai đội kia là Mỹ và Iran). Theo báo chí Anh, Le Meridian Grand, nơi tuyển Anh trú ngụ cho trận gặp Trinidad & Tobago (15-6), sẽ được gia cố thêm bằng hàng rào quanh chu vi rộng lớn của khách sạn.

Bên cạnh đó, còn có những chốt an ninh để kiểm tra du khách, khách mời và thậm chí cả những nhân viên khách sạn. Đáng chú ý nhất là việc một số tay bắn tỉa được bố trí trên mái nhà Le Meridian Grand nhằm loại bỏ bất cứ hiểm họa nào đe dọa mạng sống của các tuyển thủ Anh.
Theo cảnh sát trưởng Gerhard Hauptmannl của thành phố Nuremberg, do nước Anh có “dính líu” đến cuộc chiến tranh ở Iraq, đội tuyển Anh được tiêu chuẩn bảo vệ chặt chẽ như vậy. Ông Gerhard Hauptmannl cho biết thêm: “Tôi chỉ huy 3.000 nhân viên, bao gồm lực lượng phản ứng nhanh, các đội chống bạo động được huấn luyện chu đáo, máy bay lên thẳng và chó nghiệp vụ cùng đội SWAT (đặc nhiệm). Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn cho các tuyển thủ Anh trong thời gian họ thi đấu ở World Cup 2006”.
FIFA cũng có nhân viên an ninh bám trụ ở khách sạn của các đội tuyển nhưng riêng tuyển Anh, đội SWAT tinh nhuệ của Đức ở lại hẳn bên trong Le Meridian Grand, nhất là đối diện với khách sạn 4 sao này là trạm xe điện và cạnh đó là ngã tư đông đúc. Không chỉ tuyển Anh, Le Meridian Grand còn đón tiếp những nhà lãnh đạo chính trị, nhân vật nổi tiếng cũng như đội tuyển Mexico, Nhật Bản và Ghana cũng chọn ở đây khi họ thi đấu ở Nuremberg. Giá phòng cũng không quá cao, từ 135 bảng Anh/ngày cho đến 700 bảng Anh/ngày (Beckham chọn ở phòng thượng hạng này).
Giám đốc Ingo Hoernecke của Le Meridian Grand cho biết khách sạn mong đợi những khách hàng đặc biệt như Beckham, Rooney, nhưng thừa nhận họ có thể sẽ gặp nguy hiểm: “Nhân viên hay ban giám đốc luôn cảnh giác cao độ. Ở bên trong hay bên ngoài khách sạn, mọi thứ đều được bảo đảm an ninh tối đa. Vào những ngày này, Le Meridian Grand chẳng khác pháo đài”.
Le Meridian Grand được xây dựng từ năm 1896 và hiện có 186 phòng, một nhà hàng lớn, quán bar và 6 phòng dành cho hội nghị. Trong những ngày diễn ra các trận đấu, không còn phòng trống và thông thường, khách sạn hoạt động với công suất 80%. Không chỉ Le Meridian Grand, cảnh sát ở thành phố Nuremberg cũng lo sốt vó.
Theo cảnh sát trưởng Hauptmannl, cảnh sát Nuremberg đã tổ chức nhiều bài diễn tập chống khủng bố và trung tâm tình báo ở Dusseldorf thường xuyên cung cấp thông tin cho các quan chức ở Nuremberg, trong đó có những chi tiết về những nhân vật hay các nhóm có khả năng lên kế hoạch khủng bố.
Cảnh sát và lực lượng an ninh sẽ thường xuyên kiểm tra các khách sạn, sân vận động cũng như những nơi CĐV thường tụ tập nhằm tìm bom và vũ khí. Ông Hauptmannl nhấn mạnh: “Chúng tôi lên kế hoạch cũng như chuẩn bị trong vài năm qua và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng với niềm tin sẽ có một World Cup an toàn”.
Ngọc Quân