Tập đoàn giải trí Mansion – thực chất là một công ty cờ bạc trên mạng internet – vừa lên án Manchester United là “bắt cá hai tay” sau khi CLB này rút khỏi một hợp đồng tài trợ với giá trị kỷ lục thế giới.
Manchester United đang chuẩn bị kết thúc hợp đồng tài trợ từ Vodafone.
Theo yêu cầu của Giám đốc thương mại Manchester United Andy Anson, người phụ trách thương thảo của Mansion là Kinsman đã chấm dứt sớm các cuộc thương lượng ở vùng Trung Đông và bay tới London. Kinsman tin rằng các cuộc thương lượng ấy thế nào rồi cũng được gút lại.
Thế nhưng, thay vì thông báo với Kinsman vào thứ Bảy rằng các cuộc bàn bạc hoàn tất trót lọt, đến đêm Chủ nhật, Anson lại gọi điện báo rằng ông ta đang thương lượng với một tập đoàn tài trợ khác và mọi cuộc tiếp xúc với Mansion kết thúc từ đây. Cú điện thoại đó đã khiến Kinsman và ban lãnh đạo Mansion chưng hửng.
Theo Kinsman, trước đó Anson đã thỏa thuận miệng rằng Manchester United sẽ nhận tài trợ 70 triệu bảng Anh (121,7 triệu USD) và quảng cáo cho Mansion trong 4 năm tới, tức là hơn xa hợp đồng nhận tài trợ 9 triệu bảng một năm của Vodafone (sẽ kết thúc hợp đồng vào cuối mùa bóng hiện thời).
Kinsman nói: “Chúng tôi không phải là những nhà doanh nghiệp ngây thơ. Nhưng biến cố này khiến chúng tôi choáng váng. Có thể đây là cách làm ăn của Manchester United nhưng cách đó không phù hợp với chúng tôi. Trong quá trình thương thảo, chúng tôi không hề biết là Manchester đang bắt cá hai tay. Họ không cư xử đúng như chúng tôi mong đợi”.
Ông nói tiếp: “Dĩ nhiên, chúng tôi rất thất vọng. Nhưng cũng phải nói rằng có một số thành viên ban lãnh đạo Mansion cảm thấy nhẹ nhõm khi hợp đồng không xúc tiến sau khi họ thấy rõ chân tướng những nhân vật mà chúng tôi đã thương thảo”...
Để phản bác, Manchester United đưa ra một tuyên bố: “Chúng tôi hiểu là bất cứ ai cũng có thể thất vọng khi không đạt được hợp đồng tài trợ và quảng cáo với Manchester United. Tất cả các bên đều biết là đang có nhiều cuộc thương thảo khác nhau diễn ra cùng một lúc và ưu tiên của Manchester United là tìm hợp đồng nào thích hợp nhất”.
Phương Lan