Với đội hình khá đồng đều và sở hữu nhiều tài năng hàng đầu của bóng đá thế giới hiện nay như Lamprad, Gerrard, Owen, Beckham... tuyển Anh đang tràn đầy hy vọng “làm nên chuyện” ở World Cup 2006. Cựu danh thủ Pháp Marcel Desailly cũng cho rằng Anh sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng Brazil sẽ ngăn bước tiến lên đỉnh cao nhất của họ.

Theo Desailly, các tuyển thủ Brazil sẽ tiếp tục đăng quang.
Phát biểu trên tờ The Independent, Desailly nói: “Đây sẽ là World Cup của Brazil và không một đội bóng nào có thể tranh với họ. Nhìn vào đội hình của nhà VĐTG, hẳn nhiều người nhận ra không chỉ có hàng công mạnh, họ còn có hàng thủ chắc chắn. Họ quá mạnh và động lực giành chiến thắng cũng mạnh mẽ chẳng kém. Những con số thống kê cho rằng một đội bóng từ Nam Mỹ không thể đăng quang ở châu Aâu nhưng đừng quên Brazil đã làm được như vậy ở World cup 58 và lần này có đủ khả năng lặp lại ngoại lệ”.
Theo Desailly, việc tuyển Anh không có được bất cứ thành công đáng kể nào trong 8 năm qua là khó tin: “Kể từ năm 1998, tuyển Anh có một dàn cầu thủ lớn như David Beckham, Sol Campbell, Micahel Owen nhưng họ lại không giành được chiếc Cúp nào và liên tục chịu nhiều thất bại đáng tiếc. Nhưng dù sao, thất bại giúp họ có được nhiều bài học quý giá.
World Cup 2006 được xem là cơ hội thuận lợi bởi sau giải này, sẽ có khoảng cách lớn giữa những cầu thủ trẻ và những cựu binh. Để thành công, bạn phải mạnh mẽ và đồng thời phải kiên nhẫn. Anh có được dàn cầu thủ giỏi nhưng dường như thiếu chân sút đẳng cấp thế giới. Đây sẽ là thiệt thòi bởi các đội bóng lớn đều sở hữu những chân sút hàng đầu. Chẳng hạn, Argentina có Hernan Crespo, Hà Lan có Van Nistelrooy, trong khi Brazil có nhiều hơn”.
Gần đây, “Vua bóng đá” Pele cho rằng ở World Cup 2010, châu Phi sẽ có nhà vô địch thế giới nhưng Desailly, cầu thủ gốc Ghana, không nghĩ như vậy: “Chuyện đó khó xảy ra. Tôi sinh ra ở Ghana, vì vậy rất hy vọng đội bóng quê hương sẽ giành Cúp vàng thế giới. Nhưng thực tế, Ghana hiện nay không đủ khả năng để tạo bứt phá khủng khiếp như vậy. Togo và Tunisia? Hai đội bóng này có những cầu thủ giỏi nhưng theo tôi, khi đối mặt với đội bóng lớn, họ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Không một đội nào ở châu Phi có đủ cầu thủ để tạo được sự khác biệt.
Ghana có Michael Essien nhưng ai sẽ giúp họ giành được chiến thắng một khi thế trận lâm vào bế tắc? Togo có Emmanuel Adebayor nhưng anh ấy không phải là tiền đạo đích thực nhưng cho dù hoàn thành xuất sắc vai trò này, ai sẽ cung cấp bóng cho anh ấy? Hơn nữa, Togo thường rơi vào cảnh bất ổn nội bộ. So với 4 đội kia, Bờ Biển Ngà có cơ hội nhiều hơn. Hai hậu vệ Eboue và Kolo Toure đã thi đấu rất hay trong màu áo Arsenal và nhất là họ có chân sút nguy hiểm Didier Drogba. Anh ấy có thể ghi bàn bất cứ thời điểm nào nhưng Bờ Biển Ngà không có nhiều kinh nghiệm ở một giải lớn”.
Ngọc Quân